Tin hoạt động

07/06/2017
- Hội LHPN Hải Phòng: Giám sát Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017.
- Hội LHPN Hà Nội: Triển khai cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam.

Hội LHPN Hải Phòng: Giám sát Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017.

Hội LHPN TP Hải Phòng vừa tổ chức đoàn giám sát liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 tại quận Ngô Quyền và Hồng Bàng. Đoàn đã tiến hành khảo sát 20 điểm giết mổ gia cầm, kinh doanh thực phẩm, hàng khô, hàng nông sản trên địa bàn. Thực tế giám sát cho thấy, một số cửa hàng kinh doanh ăn uống có chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe theo quy định, tuy nhiên, chưa chứng minh được xuất xứ, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, chủ yếu mua ở chợ, chỗ chế biến, nấu nướng, rửa bát chưa bảo đảm vệ sinh, gần cống rãnh… Hầu hết kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, rau, củ, quả xuất xứ từ Trung Quốc. Một số điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ trong chợ lụp xụp, giết mổ trực tiếp xuống nền đất mất vệ sinh. Đoàn giám sát đã nhắc nhở và tuyên truyền kiến thức VSATTP cho chủ cửa hàng kinh doanh, buôn bán khắc phục hạn chế, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, ban quản lý chợ, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hội LHPN Hà Nội: Triển khai cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam. Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai cuộc vận động với sự tham dự của gần 200 cán bộ chuyên trách thành, quận, huyện và các đơn vị trực thuộc. Các đại biểu tham dự hội nghị đã tìm hiểu về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của CVĐ; sự khác nhau về phương thức triển khai CVĐ tới hội viên phụ nữ giữa nhiệm kỳ XI và nhiệm kỳ XII… Để tiếp tục triển khai sâu rộng Cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước, Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, trong đó Thành hội hỗ trợ tổ chức 19 lớp tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam cho các đối tượng phụ nữ đặc thù. Mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ. Mỗi chi hội phụ nữ lựa chọn vận động hội viên thực hiện 1 hành động cụ thể tạo chuyển biến trong rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ.

Hải Phòng, Việt Hưng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video