Tin hoạt động Hội

27/11/2018
- Gia Lai: TW Hội tổ chức tham vấn ý kiến sửa đổi, bổ sung chính sách đối với lao động nữ trong dự thảo Bộ Luật lao động
- Phú Thọ: Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.

Gia Lai: TW Hội tổ chức tham vấn ý kiến sửa đổi, bổ sung chính sách đối với lao động nữ trong dự thảo Bộ Luật lao động

Để có thêm cơ sở xây dựng ý kiến đóng góp, phản biện dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hai chương trình Tọa đàm và Hội thảo về Tham vấn ý kiến và tham gia đống góp sửa đổi, bổ sung chính sách đối với lao động nữ trong Bộ Luật lao động tại tỉnh Gia Lai.

Tham gia tọa đàm có gần 30 đại biểu đại diện cho nhóm lao động nữ đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã phát biểu bày tỏ mong muốn, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị một số nội dung về các chính sách, quy định trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Trong đó tập trung vào các vấn đề quy định trong hợp đồng lao động như quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp và người lao động; quy định về tạo điều kiện làm việc cho lao động nữ, làm thêm giờ; vấn đề quấy rối tình dục ở doanh nghiệp; những khó khăn đối với lao động nữ sau 35 tuổi. Cùng với đó, các đại biểu cho rằng cần có chính sách bảo đảm bình đẳng giới giữa lao động nam và lao động nữ,thúc đẩy lao động nam chia sẻ công việc gia đình, hỗ trợ lao động nữ…

Cùng với Tọa đàm, Hội thảo nhằm đánh giá việc triển khai các chính sách đối với lao động nữ tại tỉnh Gia Lai đồng thời tiếp tục trưng cầu ý kiến đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012 phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết các bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật lao động. Trong đó, nổi lên một số vấn đề như: đảm bảo bình đẳng tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ; nghỉ thai sản trong thời kỳ chăm sóc, cho con bú; quy định công việc không được sử dụng lao động nữ; những khó khăn, vướng mắc, bấp cập của địa phương trong việc triển khai các chính sách riêng với lao động nữ cũng như những bấp lợi đối với phụ nữ khi thực hiện Luật trong các doanh nghiệp; vấn đề an toàn cho lao động nữ tại nơi làm việc, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm, những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện các chính sách cho lao động nữ theo quy định của pháp luật như thời gian nghỉ ngơi, điều kiện lao động, nhà trẻ…

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, đề xuất để cơ sở nghiên cứu, đưa ra những đề xuất, kiến nghị chung của Hội LHPN Việt Nam về dự án Luật Lao động sửa đổi để tham gia cùng với ban soạn thảo sửa đổi luật để trình Quốc hội, góp phần thúc đẩy đề xuất chính sách cho lao động nữ trong thời gian tới.

Phú Thọ: Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS

 Ảnh minh họa

 Hội nghị truyền thông tại huyện Yên Lập


Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức 03 hội nghị tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống HIV/AIDS năm 2018 cho 320 cán bộ, hội viên, phụ nữ tại thị xã Phú Thọ, huyện Yên Lập, Cẩm Khê.

Tại Hội nghị, các học viên đã được thông tin và tìm hiểu về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, công tác phòng, chống HIV/AIDS; kỹ năng tiếp cận cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS, các chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; một số kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS trong gia đình.

Thông qua các buổi truyền thông đã trang bị cho cán bộ, hội viên, phụ nữ những kiến thức, biện pháp để phòng chống HIV/AIDS, từ đó góp phần từng bước ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS trên địa bàn.

BTG Gia Lai, Vy Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video