Tin hoạt động Hội

21/10/2021
Bắc Kạn: Ra mắt câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh
Lâm Đồng: Phát huy hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất của phụ nữ
Hòa Bình: Giúp chị em có cơ hội mặc áo dài, trang phục dân tộc Mường vào các dịp lễ lớn
Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh

Bắc Kạn: Ra mắt câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh

Sáng 18/10/2021, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

CLB được thành lập với sự hỗ trợ từ dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính 2021 - 2022” do tổ chức APHEDA tài trợ. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang làm Chủ nhiệm CLB; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Thị Liễu và Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đồng Thị Vân Thoa làm Phó Chủ nhiệm CLB.

Việc thành lập và ra mắt CLB nhằm tạo điều kiện cho nữ đại biểu HĐND thực hiện tốt nhiệm vụ, là cầu nối giữa đại biểu, cử tri với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới.

 

Lâm Đồng: Phát huy hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất của phụ nữ

Trong những năm qua, phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình được Hội LHPN huyện Lâm Hà triển khai thực hiện hiệu quả, các cấp Hội vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế tập thể như tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chú trọng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn…

Tổ hợp tác trồng rau xã Nam Hà, Lâm Hà

Năm 2018, chi hội phụ nữ thôn Nam Hà, xã Nam Hà đã thành lập “Tổ hợp tác trồng rau hoa công nghệ cao” và tổ chức các lớp tập huấn truyền thông nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm trong trồng trọt; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất rau sạch, an toàn, trồng hoa công nghệ cao cho thành viên. Phương pháp canh tác là sử dụng chế phẩm sinh học, phân vi sinh, phân hữu cơ, giúp cây khỏe, đạt năng suất cao. Sau 3 năm thành lập với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, tổ hợp tác liên kết sản xuất của phụ nữ đã phát triển thành một vùng chuyên canh rau, hoa công nghệ cao với đầy đủ các mặt hàng hoa chủ lực và trồng rau ngắn ngày xen canh như: cải, bắp cải, dưa ba by, cà chua… đến nay tổ hợp tác đã có 13 thành viên tham gia, với diện tích canh tác mỗi hộ từ 2-3 sào.

Với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Hội LHPN xã Nam Hà, tổ hợp tác đã được tạo điều kiện vay vốn với số tiền 95 triệu đồng từ vốn sự nghiệp nông nghiệp cho 5 thành viên vay. Thu nhập bình quân trừ chi phí trồng hoa là 200 triệu/sào/năm, trồng rau 100 triệu/sào/năm. Sản phẩm rau, hoa công nghệ cao được tổ thường xuyên cung cấp tại huyện Lâm Hà và Đức Trọng, được bà con nhân dân tín nhiệm và tin dùng. Từ mô hình này, chị em đã được phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chịu thương chịu khó, vừa phát triển kinh tế, vừa đoàn kết giúp nhau xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc; đồng thời cũng trở thành những thành viên có trách nhiệm với cộng đồng. Điển hình như trong những đợt vận động nông sản ủng hộ vừa qua, các tổ hợp tác nói riêng, chị em phụ nữ xã Nam Hà nói chung đã tích cực tham gia ủng hộ hàng tấn nông sản cho bà con nhân dân vùng dịch.

Toàn huyện Lâm Hà hiện có 21 tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ quản lý, đều phát huy hiệu quả tích cực, tạo được niềm tin, sự hứng khởi trong hoạt động Hội, hỗ trợ, giúp đỡ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, thu nhập ổn định và làm giàu chính đáng.

 

Hòa Bình: Giúp chị em có cơ hội mặc áo dài, trang phục dân tộc Mường vào các dịp lễ lớn

Sáng 18/10, Hội LHPN huyện Yên Thủy phối hợp với Hội LHPN xã Lạc Thịnh tổ chức khai trương cửa hàng “Trang phục Áo dài - Trang phục dân tộc 0 đồng” tại chợ Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện (áo trắng), lãnh đạo xã (áo đen) trao các suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Cửa hàng được xây dựng theo phương châm "Sẻ chia mang đến - gìn giữ mang về" nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội phụ nữ trong công tác nhân đạo từ thiện, tạo nên phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tương thân tương ái, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đã có 265 bộ Áo dài, 35 bộ trang phục dân tộc Mường được các nhà trường, nhà may, cán bộ công chức, các chị em phụ nữ trên địa bàn huyện ủng hộ. Hội LHPN huyện đã tặng 10 bộ trang phục cho 10 hội viên, phụ nữ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, Trường Mầm non Yên Lạc tặng 9 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng số tiền gần 2 triệu đồng, Nhà may Dương Liên tặng 10 bộ áo dài cho hội viên phụ nữ nghèo. Trang phục áo dài với nhiều kiểu cách, màu sắc, mẫu mã đa dạng và phong phú, người đến nhận được lựa chọn tối đa 2 bộ với giá 0 đồng đã giúp hội viên, phụ nữ nghèo được mặc trang phục áo dài, trang phục dân tộc Mường trong dịp Lễ, Tết, sự kiện quan trọng của Hội, của đất nước.

Hội LHPN huyện vẫn đang tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tiếp tục quyên góp, ủng hộ quần áo trang phục áo dài, trang phục dân tộc để duy trì và nhân rộng cửa hàng ở các xã trên địa bàn huyện.

 

Ngọc Lan; Bích Hồng; Ban TG-CSLP Hội LHPN tỉnh Hòa Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video