Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

06/12/2006
* Gần 22000 phụ nữ công giáo tham gia tổ chức Hội

Nhiệm kỳ 2001 – 2006, các cấp Hội LHPN tỉnh Ninh Bình bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: xây dựng quỹ giúp hội viên phát triển kinh tế, thăm hỏi, động viên hội viên khi khó khăn, ốm đau...đã tạo được sự gắn bó và thu hút nhiều chị em tham gia sinh hoạt Hội, nhất là chị emtheo đạo thiên chúa giáo. Đến nay, toàn tỉnh có 165.285 hội viên, đạt 70,2% so với tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó phụ nữ công giáo là 21.984 hội viên. So với nhiệm kỳ trước tăng 21.622 hội viên, đạt tỷ lệ 82,3 % số hộ gia đình có hội viên phụ nữ.

 

* Phấn đấu Hội LHPN mỗi huyện, thị xã xây dựng 2-3 công trình nước sạch cho phụ nữ nghèo

 

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã phát động trong cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp kinh phí xây dựng các công trình vệ sinh nước sạch cho hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo và diện chính sách. Đến nay, đã có 3 công trình được khởi công xây dựng: công trình nước sạch cho gia đình chị Nguyễn Thị Nhuần, chi hội phụ nữ tổ 20, phường Nam Sơn (thị xã Tam Điệp); công trình giếng khoan và bể nước mưa cho gia đình hội viên phụ nữ Phạm Thị Thuỷ thuộc chi hội thôn 15, xã Khánh Trung (huyện Yên Khánh); công trình để nước mưa cho gia đình chị Đỗ Thị Nhân thuộc chi hội thôn Bùi, xã Khánh An (huyện Yên Khánh). Mỗi công trình trị giá từ 2,5 - 5 triệu đồng. Hội LHPN huyện, thị xã trong tỉnh phấn đấu xây dựng được từ 2-3 công trình vệ sinh nước sạch cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Phan Hiếu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video