Trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho ông Jan Olof Agrell.

01/12/2005
Sáng 1/12/2005, T.W Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam” cho ông Jan Olof Agrell, Công sứ, Trưởng đại diện Chương trình hợp tác phát triển, Đại sứ quán Thuỵ Điện tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Hoàng Thị Ái Nhiên, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng T.W Hội; cán bộ, chuyên viên các ban, đơn vị T.W Hội LHPN Việt Nam đã tới dự.

 

Mặc dù công tác ở Việt Nam không dài (từ 2002 đến nay) nhưng ông Jan Olof Agrell đã có đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Thuỵ Điển - Việt Nam. Trên cương vị Công sứ, Trưởng đại diện Chương trình hợp tác phát triển, Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Việt Nam, ông Jan Olof Agrell đã trực tiếp tham gia xây dựng chương trình hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: sức khoẻ, nghiên cứu về phòng chống tham nhũng, tăng cường năng lực của Thanh tra Nhà nước, tăng cường năng lực và nâng cao tính tự chủ của các cơ quan Việt Nam…Nhờ những nỗ lực của ông và các cộng sự, nguồn viện trợ của Thuỵ Điển đối với Việt Nam 15 năm qua tăng dần qua các năm, trong đó hỗ trợ phụ nữ Việt Nam thông qua Hội LHPN Việt Nam 17 triệu SEK Thuỵ Điển.

 

Đặc biệt, trong quá trình quản lý và tham gia tổng thể vào các chương trình, dự án ở Việt Nam, ông đã dành sự quan tâm sâu sắc tới phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam: đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy bình đẳng giới, cải thiện đời sống và nâng cao địa vị cho phụ nữ Việt Nam; lồng ghép quan điểm giới vào tất cả các chính sách và chương trình Sida dành cho Việt Nam, nhất là Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ” do Hội LHPN Việt Nam thực hiện từ năm 2002, đồng thời ông đưa ra những quyết định kịp thời giúp Hội LHPN Việt Nam cử đoàn tham gia các hoạt động tại Hội nghị Bắc Kinh +10 tại New York (Mỹ) và các hoạt động tuyên truyền sau Hội nghị BK+10. Ông tích cực ủng hộ ý tưởng của Hội LHPN về hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ nông thôn phát triển kinh doanh…

 

Ghi nhận công lao đóng góp của ông, Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN đã quyết định trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam” cho ông Jan Olof Agrell.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jan Olof Agrell cảm ơn Hội LHPN Việt Nam, các cộng sự trong Đại sứ quán Thuỵ Điển đã tạo điều kiện, ủng hộ ông trong thời gian làm việc tại Việt Nam và trao cho ông phần thưởng cao quý này, đồng thời mong muốn trong thời gian tới mối quan hệ Việt Nam - Thuỵ Điển ngày càng gắn kết; sự phối hợp giữa Tổ chức Sida Thuỵ Điển và Hội LHPN Việt Nam ngày càng mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Việt Nam và phụ nữ Việt Nam.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video