Trao mái ấm tình thương giúp đỡ phụ nữ ổn định cuộc sống

17/08/2021
- Bạc Liêu: Trao tặng 4 căn nhà tình thương cho gia đình phụ nữ khó khăn
- Lạng Sơn: Tạo động lực cho hội viên phụ nữ biên giới yên tâm lao động sản xuất
Đồng chí Trương Hồng Trang, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu trao nhà cho các gia đình

- Bạc Liêu: Trao tặng 4 căn nhà tình thương cho gia đình phụ nữ khó khăn

Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức bàn giao 4 mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP. Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII. Hoạt động nhân ái này có sự đồng hành, tài trợ của các mạnh thường quân và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, với số tiền từ 30 - 50 triệu đồng/ căn.

Trong đó, nhà của cô Phạm Thị Tám, sinh năm 1955, tại ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông đã bị cháy rụi cách đây hơn 1 tháng, Hội LHPN tỉnh đã kịp thời vận động mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ 50 triệu đồng để cô xây dựng lại ngay căn nhà phục vụ cuộc sống thường ngày. Sau hơn 1 tháng xây dựng, nhà cô đã hoàn thành với số tiền khoảng 100 triệu đồng, số tiền còn lại do con trai cô và một số nhà hảo tâm cùng bà con làng xóm hỗ trợ thêm.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã vận động nguồn lực tặng nhu yếu phẩm để gửi đến các hộ gia đình nghèo.

- Lạng Sơn: Tạo động lực cho hội viên phụ nữ biên giới yên tâm lao động sản xuất

Hội LHPN huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh, Công ty CPTM Bảo Nguyên tổ chức trao tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Lương Thị Phẻng, hội viên phụ nữ thôn Nà Tồng, xã Tân Thanh.

Lễ bàn giao nhà cho chị Lương Thị Phẻng, hội viên phụ nữ thôn Nà Tồng, xã Tân Thanh, huyện văn Lãng

Chị Lương Thị Phẻng là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhà đang ở đã xuống cấp. Nắm bắt tình hình, Hội LHPN huyện phối hợp cùng đồn Biên phòng Tân Thanh đã vận động Công ty CPTM Bảo Nguyên và một số nhà hảo tâm hỗ trợ 80 triệu đồng để chị xây lại căn nhà mới. Cùng với số tiền gia đình chị vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, sau 2 tháng khởi công, căn nhà đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng trị giá 180 triệu đồng.

Tại buổi bàn giao nhà, các cơ quan, đơn vị đến dự đã trao quà là những đồ dùng thiết yếu cho gia đình. Đây là hoạt động thiết thực trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2021, chăm lo cho hội viên phụ nữ biên giới có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực cho gia đình chị yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Ban TG-CSPL; Hoàng Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video