Tưng bừng Ngày hội Gia đình Việt Nam 2015

01/07/2015
Sáng 26/6, Ngày hội Gia đình Việt Nam 2015 đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự sự kiện này.

Trong khuôn khổ Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội LHPN Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Vân Hồ, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội nghị Biểu dương điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”  và tổ chức Hội thi “Gia đình điểm 10”. Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Thanh…

  

Thiết thực cuộc vận động vì phụ nữ, trẻ em

 

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học), 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ)”, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa cuộc vận động tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ  nữ và người dân gắn với các phong trào thi đua: “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”…  

 

Các cấp Hội Phụ nữ đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo” bằng cách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như: khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; thành lập các mô hình tiết kiệm tại Chi, Tổ Phụ nữ để tạo nguồn vốn tại chỗ giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn làm dịch vụ quà sáng, buôn bán nhỏ…; chuyển giao KHKT sản xuất, chăn nuôi cho các chị em; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho chồng, con hội viên…

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ tăng cường các biện pháp để thực hiện hiệu quả các tiêu chí: “Không sinh con thứ 3”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học” thông qua các hoạt động phối hợp với ngành dân số, y tế để tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, tư vấn trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; thực hiện hiệu quả đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”…

 

Các cấp Hội còn thực hiện tốt tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, kiên trì tiếp cận trên 10 nghìn lượt người nghiện (trong đó vận động trên 3.100 người nghiện đi cai), hàng năm đăng ký giúp đỡ 700 - 800 lượt người nghiện sau cai 2 năm trở lên không tái nghiện và giúp đỡ trên 800 trẻ em hư, chậm tiến…

 

Tại hội nghị, Hội LHPN Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 100 gia đình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2012-2015.

Đầm ấm những “Gia đình điểm 10”

 

Hội thi “Gia đình điểm 10” năm nay được tổ chức với tiêu chí: các mâm cơm gia đình thể hiện được nét văn hóa của người Việt, đẹp về thẩm mỹ, ngon về chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Ảnh minh họa

 PCT Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết trao giải cho gia đình đạt giải Nhất hội thi “Gia đình điểm 10

 

Sau 60 phút trổ tài, 100 mâm cơm của các gia đình hội viên phụ nữ đến từ các quận, huyện của Hà Nội đã được hoàn thiện dưới bàn tay nấu nướng tuyệt vời của các thành viên tham gia hội thi. Các món ăn được chế biến phong phú, ngoài chất lượng, tiêu chí hình thức trình bày được các đội thi chú trọng. Nhiều mâm cơm được thiết kế công phu, đẹp mắt.  

 

Gia đình chị Nguyễn Tô Thanh Phú (thị xã Sơn Tây) có 5 thành viên tham gia hội thi. Vừa chấm những giọt mồ hôi trên trán, chị phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi tham gia thi không chỉ để mang đến hội thi những món ăn ngon mà còn mong muốn được tham khảo những món ăn mới, lạ từ đội bạn”. Với các món ăn đặc trưng của Làng cổ Đường Lâm như cơm sen, gà mía, trạch đồng rán, tráng miệng chè xanh kẹo lạc, gia đình chị mang tới hội thi một thông điệp: Mọi người hãy trân trọng, giữ gìn nét văn hóa truyền thống của người Việt được thể hiện qua những bữa cơm gia đình. Đó là nơi gắn kết, chia sẻ tình cảm của cả gia đình sau những giờ làm việc nhọc nhằn.

 

Điều đặc biệt của hội thi là đã thu hút được sự tham gia hào hứng của những người chồng, người con trai trong gia đình. Qua đó, khẳng định sự chung tay, sẻ chia công việc nhà cũng như những vất vả, khó khăn với người phụ nữ của nam giới, hướng đến việc cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

 

Vượt qua 99 gia đình cùng tham dự, mâm cơm gia đình anh Nguyễn Văn Nam (thị trấn Phúc Thọ - Hà Nội) đã giành giải Nhất với những món ăn đặc sắc, ngon miệng và ấn tượng. Bữa cơm nhà anh Nam, chị Chín vừa dân dã với canh cua, cà pháo, vừa ấn tượng với âu cơm, lọ hoa được khắc tỉa từ những quả bí đỏ. Đặc biệt, anh chị sáng tạo khi khắc một “hòn non bộ” bằng củ gừng và nước, thể hiện công ơn trời biển của các bậc sinh thành. Anh Nam cho biết, hàng ngày anh và vợ vẫn cùng nhau vào bếp, nấu cơm để cả gia đình cùng quây quần bên nhau. Bởi bữa cơm là sợi dây gắn kết tình thân, và cũng là dịp bố mẹ dạy các con biết lễ phép, biết nhường nhịn, chia sẻ với anh chị em trong gia đình, bạn bè.

 

Ngoài 1 giải Nhất, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và các phần quà lưu niệm cho các gia đình tham dự hội thi.

 

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm 2015, Phó Thủ tướng nhắn nhủ: dù trong cuộc sống nhiều người có những điều chưa được như mong muốn thì cũng phải làm hết khả năng để đáp lại công ơn cha mẹ sinh thành; có những điều chúng ta cư xử bây giờ nếu không tĩnh tâm nghĩ lại, đến khi cha mẹ khuất núi thì ngàn lần, vạn lần cũng không đền bù được. Khi mỗi người đều mong muốn điều tốt đẹp đến với gia đình, người thân của mình thì cũng chia sẻ, tạo cơ hội cho những người khác làm điều tương tự, từ đó mở ra tìnhyêu thương với mọi người…

bapphunuthudo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video