Tuyển nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng tại Asian Cup

13/04/2017
Thi đấu 3 trận thắng cả 3, ghi được 25 bàn, thủng lưới 1 bàn, giành trọn 9 điểm và ngôi đầu bảng là kết quả ấn tượng mà ĐT bóng đá nữ Việt Nam có được tại vòng loại Asian Cup 2018.

Vào chiều tối 9/4, trên SVĐ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội), ĐT nữ Việt Nam thi đấu trận thứ 3 vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á - Asian Cup nữ 2018, gặp đối thủ ‘bí ẩn’ Iran.

Nói ĐT nữ Iran là ‘bí ẩn’ vì các học trò của HLV Mai Đức Chung không có nhiều thông tin về các cô gái đến từ Tây Á. Hơn nữa, họ có thể hình, thể lực tốt hơn nhiều. Có lẽ vì vậy, mà ĐT nữ Việt Nam vào cuộc có phần căng cứng mặc dù trước đó đã thắng 2 trận với tỷ số cao ‘ngất ngưởng’ (thắng Syria 11-0; thắng Singapore 8-0).

So kè nhau chưa nhiều, ngay phút thứ 8, các cầu thủ Iran ghi bàn mở tỷ số trận đấu từ cú sút phạt đẹp mắt khiến thủ môn Kiều Trinh bó tay.

Bàn thua đã khiến các cô giá Việt Nam bừng tỉnh và bắt đầu tìm cách giành lại thế trận.

Phút thứ 15 (hiệp 1), đội chủ nhà ghi bàn san hòa tỷ số nhờ công của tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung. Phấn chấn từ bàn thắng này, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tấn công và phút 25, Phạm Hải Yến đã nâng tỷ số lên 2-1 bằng pha đánh đầu đẹp mắt.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số nghiêng về chủ nhà Việt Nam.

Vào  hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam chơi khởi sắc hơn và họ đã ghi thêm 4 bàn thắng nữa. Trong đó, Tuyết Dung ghi thêm 1 bàn. Huỳnh Như ghi 2 bàn và Nguyễn Thị Hòa ghi bàn thứ 4 vào phút 74.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 6 - 1 nghiêng về ĐT Việt Nam.

Trước đó, trong trận ra quân (ngày 5/4), các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thắng đậm ĐT nữ Syria với tỷ số 11-0. Vào trận thứ 2 (ngày 7/4), gặp ĐT nữ Singapore, các cô gái Việt Nam đã thắng 8-0.

Như vậy, sau 3 trận, ĐT nữ Việt Nam đã ghi được 25 bàn thắng, để thủng lưới 1 bàn, giành ngôi đầu bảng D.

Cũng ở bảng đấu này, ĐT nữ Myanmar thi đấu xuất sắc không kém với 3 trận toàn thắng (thắng Singapore 6-0; thắng Syria 14-0 và thắng Iran 2-0).

 

Vào ngày 11/4, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận quyết định trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất đến VCK ở Jordan vào năm 2018, gặp ĐT nữ Myanmar.

Hiện chênh lệch duy nhất giữa 2 đội chỉ là hiệu số bàn thắng/bàn thua là 2 bàn (Việt Nam là 24 còn Myanmar là 22). Vì thế, trong trận trận ‘quyết đấu’ tới, chỉ cần 1 điểm là các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ ‘thở phào nhẹ nhõm’.


Xếp hạng bảng D sau 3 lượt trận.

Theo: http://baochinhphu.vn/(HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video