Vì cuộc sống an toàn của phụ nữ, trẻ em và mọi người

22/08/2019
- Khánh Hòa: Ra mắt mô hình “Phụ nữ lên tiếng về Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”
- Quảng Nam: Truyền thông kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8) và ra mắt mô hình "Gia đình an toàn".

- Khánh Hòa: Ra mắt mô hình “Phụ nữ lên tiếng về Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”

TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG), Hiệp hội các Doanh nghiệp Rượu Châu Á – Thái Bình Dương (APIWSA) tổ chức triển khai xây dựng mô hình “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”, tập huấn tuyên truyền viên mô hình, truyền thông tại cộng đồng, giao lưu sáng kiến bằng hình thức sân khấu hóa tại tỉnh Khánh Hòa. 30 tuyên truyền viên của 3 mô hình “Phụ nữ lên tiếng về Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” tại Nha Trang, Cam Ranh, Vạn Ninh đã được cung cấp kiến thức về an toàn giao thông; vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng nâng cao nhận thức về Uống có trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Được biết, mô hình Phụ nữ lên tiếng về uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông được thực hiện tại 5 tỉnh/thành phố (Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Trị, Đắc Lắc, Bình Phước). Dự kiến đến cuối năm, sẽ xây dựng được 15 mô hình, tổ chức 30 lớp tập huấn, 5 cuộc giao lưu sáng kiến bằng hình thức sân khấu hóa, lan tỏa thông điệp từ nhiều góc độ khác nhau tới hàng ngàn người tại các địa phương. Mục đích của hoạt động là góp phần tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia phòng chống lạm dụng đồ uống có cồn, đảm bảo an toàn giao thông, vì hạnh phúc của mỗi gia đình trên cơ sở phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Kết thúc chuỗi hoạt động năm 2019 hưởng ứng chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các đơn vị đồng hành sẽ tham gia Giao lưu sáng kiến hoạt động truyền thông an toàn giao thông tại các tỉnh/thành.

- Quảng Nam: Truyền thông kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8) và ra mắt mô hình "Gia đình an toàn"

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phối hợp Công An tỉnh tổ chức truyền thông chuyên đềNgày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8) ra mắt mô hình CLB “Gia đình an toàn”; tại xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, thu hút sự tham gia của trên 100 đại biểu, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe đại diện Công an tỉnh cung cấp thông tin về thực trạng, những nguyên nhân xảy ra các vụ việc bạo hành và xâm hại tình dục đối với phụ nữ, trẻ em trong thời gian vừa qua; những giải pháp ngăn ngừa và hạn chế nạn xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Mô hình "Gia đình an toàn" là mô hình điểm của Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 của Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” với 50 thành viên tham gia. Mục đích thông qua sinh hoạt của mô hình nhằm góp phần giảm thiểu trẻ em phạm tội, vi phạm pháp luật; nâng cao kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình cho phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; phòng chống tai nạn, thương tích, bảo vệ sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản khác.

Tại lễ ra mắt mô hình, Hội LHPN xã đã tặng 50 làn nhựa cho thành viên Câu lạc bộ với mong muốn mỗi chị sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực vận động mọi người hạn chế sử dụng túi nilon, hưởng ứng sử dụng làn nhựa... mỗi khi đi chợ, góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - an toàn.

Vân Hạ, Minh Hoàn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video