Vĩnh Long khánh thành tượng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt

21/12/2018
Sáng 20/12/2018, tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra Lễ khánh thành tượng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt. UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đã đến dự cùng sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 120 cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Công trình tượng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt được làm bằng đá granite nguyên khối có kích thước cao 2,2m, ngang 1,2m. Xung quanh tượng trang trí đá thiên nhiên và trồng cây xanh tạo sự hài hòa về kiến trúc. Tượng Mẹ được đặt trang nghiêm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang, xã Phú Lộc (Tam Bình), với tổng mức đầu tư 2,3 tỷ đồng.

Mẹ Nguyễn Thị Ngọt (1910-1997) sinh tại ấp Long Công, xã Phú Lộc (Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), lấy chồng về sinh sống tại ấp Phú Hòa Yên (xã Song Phú- Tam Bình). Mẹ có chồng và 6 người con anh dũng hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bên cạnh đó, Mẹ còn có công nuôi chứa cán bộ cách mạng, làm công tác giao liên, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và phong tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”, tiêu biểu cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của quê hương Vĩnh Long.

Sau buổi Lễ khánh thành, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức cho 120 cán bộ, hội viên, phụ nữ dâng hương, dâng hoa lên tượng Mẹ Nguyễn Thị Ngọt; trồng 15 cây hoa nguyệt quế và một số hoa phước lộc thọ xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa” với chiều dài gần 200m dọc theo tuyến đường vào Khu di tích nơi đặt Tượng Mẹ.

 Ảnh minh họa

 Cán bộ, hộ viên phụ nữ Vĩnh Long trồng cây xanh trong khuôn viên của tượng Mẹ Nguyễn Thị Ngọt

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đã gửi tặng 3 phần phần cho 03 Mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh cũng thăm, tặng quà 03 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 17 hộ gia đình chính sách, phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Phú Lộc (mỗi phần quà trị giá 500.000đ); đồng thời tổ chức đoàn đến thắp hương cho Mẹ Nguyễn Thị Ngọt và thăm người thân của Mẹ tại nhà ở ấp Phú Hòa Yên (xã Song Phú- Tam Bình).

Các hoạt động có ý nghĩa của Hội trong dịp khánh thành tượng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt đã thiết thực góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho cán bộ hội viên phụ nữ thế hệ hôm nay và mai sau.

 Ảnh minh họa

 Cán bộ, hội viên, phụ nữ Vĩnh Long quây quần bên tượng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngọt

Tuyết Nga, Hội LHPN tỉnh VL

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video