• 200 quốc gia tổ chức hoạt động chống lại bạo lực với phụ nữ

    Ngày 14-02-2013 là ngày đặc biệt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong ngày Lễ tình nhân này, thay vì tặng nhau những hộp sô-cô-la ngọt ngào và bày tỏ những lời thương yêu, hàng nghìn nam nữ thanh niên tại hơn 200 quốc gia đã xuống đường hưởng ứng chiến dịch toàn cầu mang tên “Một tỷ phụ nữ đứng lên” nhằm kêu gọi chống lại bạo lực đối với phụ nữ.
  • Năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam

    Trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình.

  • Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng niệm các vua bà.

    Ngày 15/2/2013 (tức mồng 6, tháng Giêng, năm Quý Tỵ), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐND TP. Ngô Thị Doãn Thanh cùng đại diện các bộ, ngành, đoàn thể; đảng ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân đã tới tham dự Lễ kỷ niệm 1973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và dâng hương đền thờ Hai Bà Trưng tại Khu di tích đền thờ Hai Bà Trưng (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội).
  • Các mô hình, hoạt động hướng tới phụ nữ và người dân tộc thiểu số

    Ngày 29 tháng 1 năm 2013, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo: “Chia sẻ các mô hình, các hoạt động hướng tới đối tượng là phụ nữ và người dân tộc thiểu số” với sự tham gia của hơn 50 đại biểu là đại diện UBND, Hội LHPN, các đơn vị thực hiện tại các tỉnh dự án vùng miền núi phía Bắc và đồng bằng Sông Cửu Long.

  • Lãnh đạo TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

    Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris (27-1-1973/27-1-2013) và Xuân Quý Tỵ, chiều 25/01/2013, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đến thăm và chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tại nhà riêng. Cùng đi có Phó Chủ tịch thường trực Hội Hoàng Thị Ái Nhiên.

  • Nâng cao nhận thức phòng chống ung thư vú cho phụ nữ tại Việt Nam

    Trong 3 năm thực hiện dự án, sẽ có 13.500 phụ nữ độ tuổi từ 30-70 được nghiên cứu và hướng dẫn yể tự kiểm tra vú một cách chính xác; 100% số phụ nữ được phát hiện có vấn đề về vú qua xét nghiệm sẽ được Hội giới thiệu đến các bệnh viện để điều trị phù hợp và được cán bộ Hội theo dõi …

  • Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia thăm và làm việc với Hội LHPN Việt Nam

    Giải thưởng Kovalevskaia là một giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc. Vừa qua, GS. Neal Koblitz – Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
  • Khánh thành Nhà in Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

    Nhằm thực hiện đổi mới, nâng cấp và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật và công nghệ xuất bản, đáp ứng yêu cẩu nhiệm vụ của Nhà xuất bản Phụ nữ,Hội LHPN Việt Nam đã triển khai xây dựng Dự án Nhà in Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Lễ cắt băng khánh thành Nhà in Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra vào sáng 8/12/2012 tại Hà Nội trong không khí ấm cúng và trang trọng.

  • Thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII

    Chiều 10/12/2012, Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã thông báo nhanh kết quả của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TW Hội.

  • Kiến nghị lập trung tâm môi giới kết hôn để bảo vệ cô dâu Việt ở xứ người

    Bộ Tư pháp đang chủ trì sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình (HNGĐ) năm 2000. Các nhà làm luật đang cân nhắc cho phép thành lập thí điểm các trung tâm môi giới kết hôn, mô hình được đánh giá là giải pháp hữu hiệu nhất để góp phần bảo vệ cô dâu Việt ở xứ người.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video