• Họp trực tuyến: Tiện lợi, tiết kiệm

    Ứng dụng công nghệ thông tin - họp trực tuyến là một trong những giải pháp đột phá để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ.
  • TP.HCM: Tỷ lệ mất cân bằng giới tính ngày càng tăng

    “Tỷ lệ mất cân bằng giới tính có chiều hướng tăng là điều đáng lo ngại” - bà Tô Thị Kim Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP.HCM, đã đưa ra nhận định trên tại buổi làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với chi cục về công tác DS-KHHGĐ sáng 31-3.
  • Thông báo về cuộc thi Hoa khôi trang sức Việt Nam 2009

    Sáng 4/4/2009, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp báo thông báo cuộc thi Hoa khôi trang sức Việt Nam 2009.
  • Phú Tho: Tưng bừng mở hội Đền Hùng

    UBND tỉnh Phú Thọ cho biết lễ hội sẽ được diễn ra tại một quảng trường mới xây có sức chứa hàng vạn người, có trục hành lễ với chiều dài hơn 500m, rộng 20m, nối với đường 32C. Tất cả được lát đá, hai bên đường có thảm cỏ và cây xanh tạo cảnh quan môi trường và che mát cho du khách. Cuối trục hành lễ là một cổng chính vào khu di tích với kiến trúc mô phỏng cổng làng truyền thống của nông thôn Việt Nam. Ngoài nơi thờ tự các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta còn cho phép quy tụ những giá trị văn hoá tâm linh về vùng đất thiêng Đền Hùng như Đền Tổ Mẫu âu Cơ ở xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà và Đền Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân ở ngay nơi cha Rồng mẹ Tiên đã từng sinh sống và nuôi con khôn lớn.
  • Triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 9, khoá X

    Ngày 2/4/2009, Đảng uỷ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 9, khoá X tới cán bộ, đảng viên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất cao trong hành động và tổ chức thực hiện.


  • Italy hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

    Năm 2009, Hội Chữ thập Đỏ Italy hỗ trợ Việt Nam 50.000 euro để triển khai dự án về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại ba xã khó khăn là Tân Phú, Phú Đông và Nha Bích ở hai tỉnh Tiền Giang và Bình Phước.
  • 5 địa phương tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

    20 giờ 30 phút tối 28-3, 5 địa phương của Việt Nam là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế), thành phố Hội An (Quảng Nam) và tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tắt đèn trong vòng 60 phút tại một số địa điểm công cộng để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất cùng với 3.000 thành phố khác trên thế giới. Chiến dịch Giờ Trái đất được Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng lần đầu tiên ở Ô-xtrây-li-a năm 2007, năm nay là lần đầu tiên Việt Nam tham gia chiến dịch này. Giờ Trái đất kêu gọi người dân, các doanh nghiệp và tổ chức tắt đèn cũng như thiết bị điện không cần thiết trong một giờ, nhằm nâng cao nhận thức đối với sự cần thiết phải có hành động chống lại sự biến đổi khí hậu.
  • Ngăn chặn hành vi kích động những công dân theo đạo Thiên Chúa làm điều sai trái

    Phiên tòa phúc thẩm xét xử 8 bị cáo phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản" tại khu đất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng ở 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) diễn ra hôm qua 27-3. Theo cái gọi là "Thông cáo" của một vài linh mục Giáo xứ Thái Hà, hàng nghìn giáo dân lại tiếp tục kéo về trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội nhằm gây áp lực với Hội đồng xét xử phúc thẩm, làm ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân Hà Nội và của chính những giáo dân phải bỏ công bỏ việc đến đây.
  • Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh

    Sáng 25-3, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2009) và trao Giải thưởng 26-3 tặng 78 Bí thư đoàn cơ sở xuất sắc nhất trong cả nước.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video