• Một số vấn đề liên quan đến lao và phụ nữ

    Bệnh lao là một bệnh nhiễm trùng gây tử vong lớn nhất ở phụ nữ
  • Bệnh lao và sự đói nghèo

    Nghèo đói là hành động của bệnh lao. Nghèo đói có thể làm tăng khả năng mắc lao. Bệnh lao làm tăng sự nghèo đói. Suy dinh dưỡng, điều kiện ở chật chội, thiếu không khí, mất vệ sinh - những yếu tố đi cùng nghèo đói, làm tăng khả năng nhiễm lao và phát triển thành bệnh.
  • Bệnh lao và phụ nữ

    Hàng năm trên thế giới có khoảng 1.000.000 phụ nữ chết do lao, tức là có khoảng 2.700 phụ nữ chết vì ệnh lao mỗi ngày.

  • Bệnh lao sơ nhiễm ở trẻ em

    Lao sơ nhiễm là thể lao đầu tiên khi vi trùng lao xâm nhập vào cơ thể với những biểu hiện rất rõ về sinh lý lâm sàng và tổn thương có thể nhìn thấy trên hình ảnh chụp phim phổi, tuỳ theo đường xâm nhập của vi trùng lao vào cơ thể mà tổn thương biểu hiện ở phổi, tiêu hoá, da hay niêm mạc. Nhưng Lao sơ nhiễm ở phổi thường gặp nhất, hiện nay nguồn lây lao trong cộng đồng (tức là người đang mang vi khuẩn lao) còn cao nên trẻ em thường mắc lao sơ nhiễm.
  • Thực trạng về bệnh lao

    Bốn thách đố chủ yếu trong công tác phòng chống lao trên thế giới hiện nay
  • 1. Thực trạng về bệnh lao

    Danh sách tin bài:
  • Danh mục thông tin

    Các nhóm tài liệu chính:
  • TP Đà Nẵng tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ

    Ngày 16/3/2006, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2001 - 2005.



  • Thư gửi Cao uỷ Thương mại, Uỷ ban châu Âu

    LTS: Vụ điều tra về cáo buộc Việt Nam bán phá giá giầy mũ da vào thị trường EU đã đi đến một thông báo của Ủy ban châu Âu (EC) là có bằng chứng Việt Nam bán phá giá. Việc EC tiến hành điều tra chống bán phá giá đã có ảnh hưởng tiêu cực đến ngành sản xuất xuất khẩu giày da của Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi lao động nữ Việt Nam. Trước tình hình trên, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có Thư gửi Ngài Peter Mandelson, Cao uỷ Thương mại, Uỷ ban châu Âu, nội dung như sau:
  • Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị Quốc tế các nạn nhân chất độc màu da cam

    Theo tiến sĩ Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội các nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam:

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video