• Mô hình "Mẹ đỡ đầu" đã trở thành điểm tựa để lan toả yêu thương cho trẻ mồ côi

    Đó là những lời động viên của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi gặp mặt 101 cặp mẹ - con đỡ đầu tiêu biểu của chương trình "Mẹ đỡ đầu" tham dự Trại hè "Hoa hướng dương" năm 2023 tại Phủ Chủ tịch sáng 7/6.
  • Sửa Luật BHXH: Cần có các chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ

    Trả lời chất vấn của đại biểu liên quan tới sửa Luật BHXH trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cần đảm bảo các nguyên tắc đóng – hưởng, bình đẳng và chia sẻ, nhưng đồng thời cần có các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ không chỉ trong BHXH mà cả ở các chính sách khác.
  • Bộ trưởng LĐ-TB&XH: Đào tạo cho lao động nữ ngay từ khi chưa thất nghiệp

    Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về cơ hội việc làm cho lao động nữ ngoài 40 tuổi, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nêu ra 5 giải pháp quan trọng, đồng thời đề nghị địa phương có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động nữ khi họ hồi hương.
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nữ ĐBQH phải là những tấm gương truyền cảm hứng cho phụ nữ và thế hệ trẻ

    Chiều 5/6, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gặp Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam nhân kỷ niệm 15 năm thành lập. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn, các nữ ĐBQH phải là những tấm gương sáng về đoàn kết, phấn đấu, tiến bộ, phát triển và lan tỏa, truyền cảm hứng cho các chị em phụ nữ và cho thế hệ trẻ.
  • Vai trò của thể thao trong việc trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái

    Gặp gỡ, động viên các nữ cầu thủ của Đội tuyển bóng đá nữ Australia và Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể thao trong việc trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái để họ phát huy hết tiềm năng của mình.
  • Niềm hy vọng cho những người yếm thế

    Chính sách của Bà Thị trưởng Claudia Lopez, ngoài tăng cường bình đẳng giới trong lĩnh vực giao thông công cộng, xưa nay vốn là do nam giới thống trị, việc thành phố tập trung vào xe điện cũng thúc đẩy các cam kết chống biến đổi khí hậu của Bogota
  • Sự kiện Trại hè hoa hướng dương diễn ra từ ngày 07/6

    Sự kiện Trại hè Hoa hướng dương cho trẻ mồ côi năm 2023 (diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 07 - 08/6/2023) do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
  • Thủ tướng: Công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em được cả hệ thống chính trị và xã hội chăm lo

    Chiều 30/5, tại Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà thầy cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
  • 100 trẻ mồ côi sẽ được tham gia sự kiện Trại hè Hoa hướng dương

    Sự kiện Trại hè “Hoa hướng dương” năm 2023 do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức dành cho trẻ mồ côi sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 6 – 9/6/2023 tại Học viện Viettel (Hoài Đức, Hà Nội). Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện được thành công tốt đẹp, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội nghị làm việc với Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan vào chiều ngày 29/5.
  • Tìm giải pháp nhân rộng mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực

    Mô hình Trung tâm Dịch vụ một cửa như Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực đang hoạt động hiệu quả, song nhu cầu hỗ trợ người bị bạo lực giới vẫn còn rất cao, vì vậy việc nhân rộng mô hình này là rất cần thiết nhằm hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới được tiếp cận các dịch vụ tổng hợp, thiết yếu và có chất lượng.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video