Hội Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn giúp hội viên hiện thực hoá ý tưởng kinh doanh

27/12/2021
Những năm qua, Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực, từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo, giúp hội viên, phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công.
Hội phụ nữ phường Tam Quan Bắc ra mắt mô hình Đề án 939

Hội đã quan tâm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" ở 371 điểm và trên các trang mạng xã hội; nêu các gương phụ nữ khởi nghiệp điển hình qua hệ thống đài truyền thanh thị xã, xã, phường; 100% cán bộ Hội chuyên trách và cán bộ các ban, ngành tham gia triển khai Đề án 939 được tập huấn nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; tổ chức các cuộc thi, trưng bày gian hàng sản phẩm…

Năm 2020, Hội LHPN thị xã thành lập “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh”; phối hợp với cơ quan, đơn vị thị xã tổ chức triển khai kế hoạch thành lập HTX chuyên ngành trên địa bàn có nữ tham gia Hội đồng quản trị; tổ chức 02 lớp tập huấn các lớp nghề, sinh kế nông nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ DN/HTX/THT trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; mở 32 lớp nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm tại địa phương cho 1.573 lao động nữ.

Những năm qua, Hội đã tranh thủ nguồn vốn giải quyết việc làm của TW Hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em của Hội LHPN tỉnh… hỗ trợ cho 140 chị để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Phối hợp với Công ty Nestle hỗ trợ cho 60 chị khởi nghiệp với số tiền 50 triệu đồng; tạo điều kiện cho chị em tiếp cận với nguồn vốn tín dụng thông qua hoạt động với các ngân hàng giúp cho 669 chị em tiếp cận nguồn vốn với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Tích cực thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; xây dựng, duy trì và nhân rộng hoạt động các mô hình, tổ liên kết hỗ trợ phát triển kinh tế ở 17 xã, phường; tạo điều kiện để chị em trong mô hình hỗ trợ nhau tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần ổn định đời sống.

Hội phụ nữ thị xã Hoài Nhơn trao sinh kế

Sau gần bốn năm triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn thị xã, các cấp Hội phụ nữ đã giúp cho nhiều chị em thực hiện được ý tưởng kinh doanh của mình trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghệ sinh học, thực phẩm với những sản phẩm xanh, sạch, thân thiện với môi trường, đem lại lợi ích cho phụ nữ, gia đình, cộng đồng và khẳng định vai trò của phụ nữ với phát triển kinh tế xã hội.

Qua đó, đã nổi lên một số gương điển hình như: chị Nguyễn Thị Hồng Nga, thôn Lương Thọ 1, xã Hoài Phú về khởi nghiệp thành công từ nghề làm bình hoa bằng chất liệu Composite; chị Nguyễn Thị Minh Kiều, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hoài Tân về gia công linh kiện hàng điện tử; chị Huỳnh Thị Kim Hành, thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc khởi nghiệp thành công từ ý tưởng sản xuất chiếu cói và tranh thêu; chị Nguyễn Thị Bích Khương, khu phố Ngọc Sơn Nam, Hoài Thanh với ý tưởng mô hình vườn ươm keo giống lá tràm…

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn Nguyễn Thị Ánh Tuyết cho biết: “Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về Đề án 939; tiếp tục tạo điều kiện giúp chị em tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư khởi nghiệp; vận động chị em mạnh dạn, chủ động, tích cực tham gia thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế tại địa phương; duy trì, nhân rộng các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các tổ liên kết hoạt động có hiệu quả tại cơ sở; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên phụ nữ, vận động chị em tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của thị xã”.

Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn

Video