Phụ nữ Phù Cát giúp nhau phát triển kinh tế phù hợp với tình hình địa phương

11/10/2021
Những năm qua, Hội LHPN huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, công tác hội, giúp hội viên phụ nữ xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Cơ sở sản xuất gò hàn do Phụ nữ làm chủ tại xã Cát Tân. (Chủ cơ sở kiểm tra các mặt hàng trước khi giao cho khách để bán ra thị trường).

Phần lớn chị em phụ nữ tại huyện Phù Cát tham gia sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ và gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế. Vì vậy, hàng năm, Hội đã tổ chức đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên thuộc hộ nghèo, nghiên cứu các mô hình sản xuất mới, tìm các hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ khó khăn nêu cao tinh thần tự lực, từng bước vượt khó, tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”... Các cấp hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn… cho hơn 11.000 hội viên vay với tổng dư nợ trên 280 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phan Vân Oanh cho biết: Hàng năm, bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, Hội thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn, dạy nghề; tuyên truyền, phổ biến cho chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng các kỹ thuật mới trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh để chị em mạnh dạn tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Hội LHPN xã Cát Tường là một trong những cơ sở hội tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua. Hội đã nhận ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho trên 400 hội viên vay, với tổng dư nợ hơn 24 tỷ đồng. Vận động chị em tích cực phát triển kinh tế theo mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng cỏ phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê; nuôi cá lồng và trồng các loại cây ăn quả... Đến nay, tỷ lệ hội viên có thu nhập ổn định ngày càng tăng, nhiều hội viên có thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm.

Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã giúp 642 gia đình phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ 55 phụ nữ khởi nghiệp, thành lập 1 mô hình HTX do phụ nữ làm chủ... Các mô hình phát triển kinh tế của hội viên trên địa bàn huyện đang đi đúng hướng, phù hợp với sự phát triển kinh tế của địa phương, nhiều sản phẩm đã trở thành hàng hóa đem lại thu nhập cao.

Lương Ngọc Tấn

Video