Video

Chân dung 3 nhà giáo, nhà khoa học xuất sắc giành giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024

25/10/2024
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024 đã được trao cho 11 cá nhân xuất sắc, trong đó có 3 nhà giáo ưu tú, nhà khoa học tài năng, vươn tầm quốc tế, có các công trình mang tính thực tiễn cao.
Các nhà giáo ưu tú, nhà khoa học tài năng, vươn tầm quốc tế, có các công trình mang tính thực tiễn cao nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài - Nhà khoa học xuất sắc, người phụ nữ cống hiến vì cộng đồng

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Với hơn 82 công trình nghiên cứu khoa học, bao gồm 3 chương sách quốc tế và hàng loạt bài báo được đăng tải trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, chị đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài 

Một trong những nghiên cứu nổi bật của chị là đề tài "Sự phân bố của Trực khuẩn mủ xanh trên cơ thể người", được thực hiện năm 2023, đã mang lại hiểu biết quan trọng về bệnh lý do vi khuẩn này gây ra. Ngoài ra, đề tài "Nghiên cứu Ảnh hưởng của Covid-19 lên sức khỏe tâm thần của 37.150 sinh viên Việt Nam" cũng đã đóng góp đáng kể trong việc nhận diện và hỗ trợ sức khỏe tinh thần của thế hệ trẻ trong giai đoạn đầy thử thách.

Không chỉ nổi bật trong nghiên cứu, PGS.TS Thu Hoài còn là một nhà giáo dục tận tâm. Chị đã hướng dẫn thành công 10 học viên cao học và hơn 80 sinh viên đại học, giúp tạo ra một đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế và nghiên cứu khoa học Việt Nam. Những cống hiến của chị trong giảng dạy cũng được ghi nhận qua nhiều chương trình quốc tế như Eramus+ và các hội nghị nghiên cứu khoa học uy tín tại Singapore, Bulgaria và Nam Phi.

Bên cạnh công tác nghiên cứu và giảng dạy, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài còn là người khởi xướng và tham gia vào nhiều hoạt động nhân ái như dự án "Nuôi em" - hỗ trợ trẻ em nghèo, cùng các chương trình từ thiện thông qua Quỹ Nhân Ái của Báo Dân trí. Chị còn đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho các nữ sinh viên, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khoa học thông qua mạng lưới OWSD và các hội thảo nghiên cứu quốc tế.

Với mong muốn giúp phụ nữ phát triển không chỉ trong cuộc sống mà còn trong sự nghiệp, chị đã khuyến khích và hỗ trợ nhiều sinh viên nữ trong nghiên cứu khoa học. Qua các hội thảo quốc tế mà chị chủ trì, chị đã trao giải thưởng cho các nhà nghiên cứu trẻ nữ, góp phần khẳng định vị trí và tiềm năng của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài đã được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá. Trong đó, Giải thưởng Nhà khoa học nữ xuất sắc L’Oreal-Unesco 2023 là một minh chứng cho tài năng và sự kiên định trong sự nghiệp nghiên cứu của chị. Ngoài ra, chị còn được vinh danh là “Nữ trí thức tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2024” và nhiều giải thưởng trong phong trào phụ nữ như “Phụ nữ Hai giỏi” của ĐHQG TP.HCM.

TS. Hà Thị Thanh Hương và những dấu ấn trong y học tái tạo và sức khỏe não bộ

TS. Hà Thị Thanh Hương là một nhà khoa học trẻ xuất sắc, hiện là Trưởng Bộ môn Y học tái tạo và Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Với những công trình nghiên cứu mang tính đột phá trong lĩnh vực sức khỏe não bộ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chị đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của y học nước nhà, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, đặc biệt là vì phụ nữ và trẻ em.

TS. Hà Thị Thanh Hương

Trong suốt quá trình nghiên cứu và làm việc, TS. Hà Thị Thanh Hương đã thực hiện nhiều công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao, đóng góp không nhỏ vào y học tái tạo và sức khỏe não bộ. Điển hình là dự án “Brain Analytics” – một phần mềm tiên tiến dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hình ảnh MRI, giúp hỗ trợ chẩn đoán bệnh Alzheimer sớm. Sản phẩm này đã được đưa vào ứng dụng tại nhiều bệnh viện lớn và nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng y học. Thành công của dự án đã mở ra một bước tiến mới cho lĩnh vực chẩn đoán y khoa tại Việt Nam, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng điều trị.

Trong năm 2024, dự án "BrainTrain" của TS. Thanh Hương tiếp tục là một dấu ấn quan trọng. Dự án này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực trong việc can thiệp nhận thức cho bệnh nhân suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) mà còn được áp dụng rộng rãi trong các khu vực nông thôn, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn. Phần mềm không chỉ được đánh giá cao về chi phí thấp mà còn góp phần giảm tải áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ dừng lại ở những nghiên cứu chuyên sâu, TS. Hà Thị Thanh Hương còn là một người giáo viên tận tụy, luôn mong muốn truyền cảm hứng và kiến thức đến thế hệ trẻ. Chị còn là diễn giả chính tại nhiều hội thảo khoa học lớn trong nước và quốc tế, như “Women in Neuroscience” và “Đối thoại với phụ nữ Việt Nam”. TS. Hà Thị Thanh Hương đã sử dụng nền tảng của mình để thúc đẩy sự bình đẳng giới trong khoa học, khuyến khích phụ nữ tham gia và phát triển trong các ngành khoa học kỹ thuật vốn thường do nam giới chiếm ưu thế.

Ngoài những đóng góp trong nghiên cứu, TS. Thanh Hương đã kết nối và hướng dẫn các bác sĩ, nhà nghiên cứu trẻ, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đặc biệt, những dự án công nghệ y học của chị đã mang lại lợi ích cho những người dân ở vùng sâu vùng xa, giúp họ tiếp cận với các dịch vụ y tế tiên tiến với chi phí thấp hơn.

Với sự cống hiến không ngừng nghỉ trong nghiên cứu và những đóng góp quan trọng cho cộng đồng, TS. Thanh Hương đã được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín. Năm 2023, chị nhận giải thưởng “Women of the Future Awards Southeast Asia” và giải thưởng “Quả cầu Vàng” trong lĩnh vực công nghệ y dược. Chị cũng là một trong ba nhà khoa học nữ được trao giải thưởng L'Oréal-Unesco dành cho Phụ nữ trong khoa học năm 2022, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu y học tái tạo và sức khỏe não bộ.

Với tầm nhìn xa và tinh thần đổi mới, TS. Hà Thị Thanh Hương không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học y tế tại Việt Nam mà còn là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ. Những công trình nghiên cứu của chị, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và sức khỏe não bộ, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại những đột phá quan trọng trong tương lai, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương - Tấm gương sáng trong sự nghiệp Giáo dục và cống hiến xã hội

Trong khuôn khổ Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024, NGƯT. PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương, Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đã được vinh danh với những đóng góp xuất sắc trong cả sự nghiệp giáo dục và các hoạt động cộng đồng.

 

PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương được biết đến là một nhà giáo mẫu mực, luôn đặt sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học lên hàng đầu. Chị đã chủ nhiệm 10 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đồng thời tham gia 25 đề tài khác với những đóng góp đáng kể. Bên cạnh đó, chị cũng là chủ biên và đồng chủ biên 8 giáo trình, 2 sách chuyên khảo và 2 sách tham khảo, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của ngành kế toán và kiểm toán. Đặc biệt, chị đã công bố 66 bài báo khoa học, trong đó có 10 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, bao gồm một số bài thuộc danh mục ISI và Scopus. Những công trình nghiên cứu của chị không chỉ mang lại những giá trị khoa học mà còn đóng góp trực tiếp vào thực tiễn, giúp nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế và phát triển xã hội.

Không chỉ gặt hái được nhiều thành công trong công tác giảng dạy và nghiên cứu, PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương còn là một nhà lãnh đạo tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Chị đã khởi xướng và chủ trì nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa, tiêu biểu là chương trình “Đồng hành cùng em đến trường” để mua sắm trang thiết bị học tập cho học sinh tại các khu vực khó khăn; sửa chữa trường học, hỗ trợ gạo và quần áo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên, trao tặng giếng nước sạch cho các em học sinh ở Lào Cai, và hỗ trợ tài chính cho sinh viên nghèo vượt khó của khoa Kế toán, mỗi đợt quyên góp đều có giá trị từ 30 đến 160 triệu đồng, góp phần giúp đỡ nhiều gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với những đóng góp vượt bậc trong sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý. Năm 2021, chị được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen, đồng thời được công nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú vào năm 2023. Ngoài ra, chị còn được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào trao tặng nhiều bằng khen cho các thành tích xuất sắc trong các năm học 2019-2020 và 2020-2021 và được vinh danh là trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang năm 2023.

 

 

17

 

Chú thích:

(ảnh 01: Chân dung PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài)

(ảnh 02. Chân dung TS. Hà Thị Thanh Hương)

(ảnh 03: Chân dung Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương)

 

Phương Hoa
TS. Hà Thị Thanh Hương

MÔ HÌNH HAY