Video

Quảng Nam: Phụ nữ huyện Hiệp Đức tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

23/12/2024
Thực hiện Phong trào “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, trong năm 2024, 11/11 cơ sở Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đăng ký thực hiện trên 20 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Tổ chức ký cam kết 100% hội viên phụ nữ có vườn rau an toàn (8/2024)

Cụ thể, Hội vận động chị em chăm sóc gần 2.000 mét đường hoa ở các xã Quế Lưu, Phước Gia, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Bình Sơn, Thăng Phước. Trồng mới 4.000m tuyến đường hoa với  số tiền  gần 500  triệu đồng từ nguồn Nông thôn mới và nguồn vận động, trồng và chăm sóc 180 cây sưa, 75 cây bàn Nhật; 500 cây cau ; 812 cây Tường vi. Hỗ trợ xây dựng 10 công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo, giúp 64 hộ đạt các tiêu chí 5 không 3 sạch (vượt 9 hộ so với chỉ tiêu nghị quyết); giúp 75 hộ đạt các tiêu chí 5 có 3 sạch (vượt 20 hộ so với tiêu chí thi đua). Phối hợp khảo sát ra mắt 10 mô hình “Phụ nữ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

Tổ chức tập huấn phân loại rác thải rắn tại nguồn cho 68 cán bộ Hội. Ra mắt mô hình Phụ nữ liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn”. Đây là mô hình đầu tiên của phụ nữ tỉnh Quảng Nam trong sản xuất, tiêu thụ rau sạch cho cộng đồng. Hiện tại xã Hiệp Thuận có hơn 400 hộ hội viên có vườn rau sạch với diện tích hơn 200 nghìn mét vuông. 

Để giúp chị em bán nông sản sạch Hội LHPN huyện đã thành lập trang Fanpage nhằm kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời phát động100 % cơ sở Hội ký cam kết thực hiện phong trào “Mỗi hội viên một vườn rau sạch, mỗi cơ sở hội một mô hình vườn rau an toàn”; hội viên tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP giúp chị em có kinh nghiệm trong sản xuất rau sạch, xóa dần tập quán sản xuất truyền thống, đẩy mạnh sản xuất rau theo hướng ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Nhờ đó, nhiều chị sở hữu vườn rau sạch - an toàn rộng lớn cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, Hội còn thành lập 07 mô hình “Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp”, “Khu dân cư không rác thải”, Hố rác thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Vườn xanh, nhà sạch, ngõ đẹp” và mô hình “Khu dân cư, tổ đoàn kết không rác thải”.

Những mô hình này đã được nhân rộng cho các địa phương khác cùng thực hiện, qua đó tạo tiền đề cho việc xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững.

Minh Ánh

MÔ HÌNH HAY