Hội LHPN Việt Nam chính thức khởi động giai đoạn II Dự án hỗ trợ tái hòa nhập cho phụ nữ di cư và con cái của họ
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (thứ 4 từ trái sang); bà Won Ji Young, Phó Giám đốc Quốc gia, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (thứ 3 từ trái sang); bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế - Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) và các đại biểu khởi động dự án
Tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Won Ji Young, Phó Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam và bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành TW, các tổ chức quốc tế và đại diện Hội LHPN các tỉnh, thành phố triển khai dự án gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Trị.
Các đại biểu tham dự chương trình
Nhu cầu cấp thiết về một "mạng lưới an sinh" toàn diện
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh di cư lao động và di cư quốc tế là một xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập toàn cầu, trong đó phụ nữ chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong dòng dịch chuyển này. Bên cạnh những mặt tích cực, lao động Việt Nam di cư nói chung và lao động nữ di cư nói riêng đã và đang phải đối mặt với không ít khó khăn như: thu nhập, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục cho con cái, nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, mua bán người và bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Đồng thời, việc tái hoà nhập sau khi trở về nước cũng còn có những khó khăn như: việc làm, thu nhập, pháp lý, tâm lý, giáo dục và hoà nhập cộng đồng. Trong khi đó, hệ thống dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập hiện tại dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn phân tán, chưa tạo thành một "mạng lưới an sinh" khép kín và toàn diện để bảo vệ họ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc hội thảo
Để góp phần hỗ trợ phụ nữ di cư giảm bớt những khó khăn khi hồi hương, Hội LHPN Việt Nam với sự hỗ trợ của KOICA và sự đồng hành của IOM đã tổ chức nhiều hoạt động mà nổi bật là mô hình “Văn phòng một điểm đến - OSSO”. Trong giai đoạn II, đối tượng thụ hưởng của Dự án đã được mở rộng hơn, không chỉ hỗ trợ đối tượng là phụ nữ di cư hồi hương vì mục đích kết hôn và con cái của họ, mà sẽ hỗ trợ phụ nữ di cư, trong đó có thể chỉ mới có ý định di cư hoặc đã hồi hương với nhiều mục đích khác nhau như: lao động, kết hôn, học tập… và con cái của họ. Điều này đã mở ra cơ hội cho nhiều phụ nữ và con cái của họ được hỗ trợ, giúp đỡ, góp phần giúp họ di cư an toàn và hồi hương thuận lợi hơn.
Mục đích của hội thảo khởi động nhằm định hướng, thống nhất và thiết lập nền tảng hành động cho tất cả các bên liên quan. Để đạt được điều đó, tại hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị các đại biểu chia sẻ, thảo luận để đảm bảo mọi thành viên và đối tác đều hiểu rõ mục tiêu của dự án; xác định rõ vai trò và trách nhiệm: trong từng hoạt động ai là người chủ trì điều phối, ai là người thực hiện, trách nhiệm của từng bộ phận/liên ngành để tránh sự chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm; thông qua kế hoạch và lộ trình: công bố các mốc thời gian quan trọng, các kết quả đầu ra dự kiến và quy trình báo cáo, giám sát.
Đặc biệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng trân trọng gửi lời cảm ơn Chính phủ Đại Hàn dân quốc, KOICA và IOM cùng các cơ quan liên quan đã dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ và trẻ em Việt Nam nói chung, phụ nữ di cư nói riêng.
“Về phía Hội LHPN Việt Nam, là cơ quan chủ quản dự án, chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với KOICA và IOM cùng các đối tác liên quan để tổ chức triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và bền vững, mang lại giá trị tích cực, thay đổi cuộc đời thực sự cho những người phụ nữ và trẻ em di cư”, bà Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định.
Bà Won Jiyoung, Phó Giám đốc KOICA Việt Nam khẳng định, KOICA luôn coi bình đẳng giới, quyền con người và hòa nhập xã hội là nền tảng của phát triển bền vững, đồng thời chú trọng tăng cường năng lực cho các thể chế và chính quyền địa phương nhằm duy trì hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ sau khi dự án kết thúc.
Bà Won Jiyoung, Phó Giám đốc KOICA Việt Nam khẳng định, KOICA luôn coi bình đẳng giới, quyền con người và hòa nhập xã hội là nền tảng của phát triển bền vững
Theo bà, thành công của dự án không chỉ phụ thuộc vào các hoạt động triển khai mà còn dựa trên vai trò dẫn dắt của Hội LHPN Việt Nam và sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác. KOICA cam kết tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư trở về và con em họ, đồng thời đóng vai trò cầu nối với các đối tác Hàn Quốc để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối tri thức và huy động các nguồn lực hỗ trợ phù hợp.
Bà nhấn mạnh, thành công của dự án sẽ được đo bằng sự tự tin của phụ nữ khi xây dựng lại cuộc sống, cơ hội phát triển tốt hơn cho trẻ em và năng lực ngày càng được củng cố của các thể chế địa phương. KOICA sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để góp phần xây dựng một xã hội bao trùm hơn, nơi phụ nữ di cư trở về và trẻ em đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết để hướng tới tương lai với phẩm giá, hy vọng và những cơ hội mới.
Nhấn mạnh giai đoạn II của dự án đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nỗ lực tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập cho phụ nữ di cư trở về và con em họ, bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam nhận định, di cư mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy, việc hỗ trợ tái hòa nhập bền vững có ý nghĩa quan trọng, giúp phụ nữ ổn định cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và tự tin xây dựng tương lai.
Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam phát biểu
Bà cho biết, từ năm 2020 đến nay, dự án đã hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em, thực hiện gần 10.000 lượt tư vấn thông qua mạng lưới Văn phòng OSSO. Trong giai đoạn mới, dự án sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hỗ trợ, tăng cường phối hợp giữa các đối tác và nâng cao tính bền vững của các hoạt động tái hòa nhập.
Khẳng định tái hòa nhập là trách nhiệm chung của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng, bà Kendra Rinas nhấn mạnh IOM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với KOICA, Hội LHPN Việt Nam và các đối tác nhằm thúc đẩy di cư an toàn, tăng cường cơ chế bảo vệ và hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ di cư trở về.
Cam kết tạo điểm tựa vững chắc cho phụ nữ, trẻ em di cư trở về
Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhìn lại những thành tựu quan trọng của giai đoạn I; chia sẻ kinh nghiệm từ các Văn phòng OSSO đã hoạt động và nghe giới thiệu về mục tiêu, trụ cột chiến lược, kết quả mong đợi, kế hoạch triển khai của giai đoạn II.
Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị bày tỏ vinh dự khi Hội LHPN tỉnh được lựa chọn là địa phương tiếp theo triển khai Văn phòng OSSO
Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Dự án trong thời gian tới, bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị bày tỏ vinh dự khi Hội LHPN tỉnh được lựa chọn là địa phương tiếp theo triển khai Văn phòng OSSO. Để chuẩn bị đón nhận và đưa Văn phòng OSSO vào hoạt động, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà soát và chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện thiết yếu về cơ sở hạ tầng cũng như nhân sự trực tiếp.
Bà cho biết, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh truyền thông tiếp cận đối tượng thông qua mạng lưới cán bộ Hội các cấp, kết hợp hiệu quả giữa hình thức trực tiếp và các nền tảng số như Zalo, Facebook. Đặc biệt, phát huy vai trò của các “Tổ công nghệ số cộng đồng” nhằm hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin và các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả.
Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã chủ động và củng cố cơ chế phối hợp liên ngành với các sở, ngành và lực lượng Bộ đội Biên phòng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng OSSO, góp phần tăng cường hỗ trợ pháp lý, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ phụ nữ di cư trở về.
Bà Trần Thị Thuý Nga cam kết sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, tiếp nhận và triển khai dự án một cách khoa học nhằm đạt được tối đa các mục tiêu mà tổ chức KOICA và IOM đã đề ra. Với tâm thế là đơn vị đi sau, Hội LHPN tỉnh thể hiện tinh thần cầu thị, mong muốn được học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn quý báu từ sự chia sẻ của TW Hội cũng như các Văn phòng OSSO tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Hậu Giang để quá trình vận hành được trơn tru và mang lại giá trị bền vững cho phụ nữ tại địa phương.
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động
Điểm nhấn của chương trình là nghi thức chạm tay bấm nút biểu trưng của đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, KOICA, IOM và 4 tỉnh, thành phố, chính thức khởi động giai đoạn II của dự án.
| * Tháng 5/2026 vừa qua, TW Hội LHPN Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tổ chức Di cư quốc tế, tạo nền tảng để các bên triển khai thực hiện các hoạt động của dự án đảm bảo theo quy định. Đồng thời, ngay sau khi thoả thuận hợp tác được ký kết, TW Hội đã ban hành văn bản gửi tới Uỷ ban nhân dân 4 tỉnh/thành phố là địa bàn thực hiện dự án là Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng và Quảng Trị đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội LHPN tỉnh/thành thực hiện có hiệu quả dự án. Hội thảo khởi động dự án hôm nay là bước quan trọng để TW Hội và Hội LHPN các tỉnh, thành phố thảo luận, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Dự án trong 3 năm và kế hoạch hoạt động của năm 2026. |
