Bắc Giang: Người “Thủ lĩnh” đồng hành cùng hội viên phụ nữ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Tâm huyết với phong trào phụ nữ
Xác định phong trào muốn mạnh thì cán bộ, hội viên phải đồng lòng, cán bộ Hội phải luôn gương mẫu đi đầu. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Hội, chị thường xuyên rà soát, vận động, tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra. Thời gian qua, bằng lòng nhiệt huyết, sự tận tâm với phong trào, chị đã cùng đội ngũ cán bộ Hội cấp huyện, cơ sở luôn trăn trở để tìm ra cách tổ chức phong trào phụ nữ, hoạt động Hội hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực nhất cho hội viên, phụ nữ, đồng thời tập hợp hội viên phụ nữ, cùng nhau chung tay chia sẻ giúp đỡ chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Hằng năm, chị thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo 25 cơ sở Hội và 181 chi hội rà soát đăng ký và có các hoạt động hỗ trợ hộ phụ nữ nghèo, khó khăn; tổ chức phát động các phong trào thi đua như: “Xây dựng các mô hình thu gom rác thải tái chế”, “Biến rác thải thành xe đạp”, thực hiện các chương trình "Nâng bước chân em tới trường", “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Sóng và máy tính cho em”… nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội được giao.
Vận dụng các chính sách hỗ trợ của các đề án, dự án về hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, chị cùng Ban Thường vụ Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức 11 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 1.280 phụ nữ; giúp 193 phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh thành công; hằng năm phối hợp tổ chức Ngày hội “Bánh Chưng Vân - Tết sum vầy”, ký kết chương trình hợp tác đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; phối hợp với UBND huyện tổ chức “Ngày hội việc làm” tư vấn, giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ trong độ tuổi lao động; hỗ trợ thành lập 02 hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ làm chủ; duy trì hoạt động hiệu quả 25 tổ phụ nữ liên kết; hỗ trợ các mô hình sản xuất/kinh doanh theo chuỗi; duy trì hoạt động nhận ủy thác, tín chấp với các ngân hàng để hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế,...
Không chỉ quan tâm đồng hành cùng hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, chị cũng chú trọng xây dựng các mô hình, tổ chức các hoạt động rèn luyện sức khỏe, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện như: định kỳ tổ chức Cuộc thi "Phụ nữ Hiệp Hòa tài năng, duyên dáng”, các cuộc thi “Dân vũ - khiêu vũ thể thao” trực tuyến và trực tiếp trong hệ thống Hội; các Giải bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, bóng đá nữ; phối hợp tổ chức Ngày Hội Gia đình trẻ, cuộc thi "Giới thiệu du lịch về Hiệp Hòa", các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho phụ nữ… đã thu hút đông đảo chị em tham gia hoạt động và phong trào của Hội.
Những cách làm hay đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực
Với vai trò là thủ lĩnh của phong trào phụ nữ cấp huyện, chị không chỉ triển khai tổ chức phong trào, hoạt động Hội bằng đường hướng chỉ đạo, hướng dẫn mà còn luôn sâu sát cơ sở, đồng hành, gắn bó với chị em trong các hoạt động, do vậy mọi phong trào đều được cán bộ, hội viên hưởng ứng nhiệt tình. 100% cơ sở Hội trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia phong trào“Biến rác thải thành xe đạp”, Chương trình "Nâng bước chân em tới trường", “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Sóng và máy tính cho em”, xây dựng được 182 mô hình "Tiết kiệm xanh", 9 mô hình "Ngôi nhà xanh", "Ngôi nhà nhỏ - Triệu trái tim"; thu gom rác thải tái chế tiết kiệm gây quỹ; tặng trên 28.000 xô, thùng đựng rác có nắp đậy, gần 35.000 túi đựng rác tự hủy, 2.500 làn nhựa, 4.500 túi giấy, 15.265 gói chế phẩm sinh học EMO… Toàn huyện đã có 79,2% hộ thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, giảm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý tại các bãi và lò đốt rác tại các địa phương. Từ 2018 đến nay, bằng nhiều hình thức vận động, hỗ trợ đã giúp 738 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo, trong đó có 253 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững.
Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2022, chị đã tham mưu với Thường trực Huyện ủy chỉ đạo UBND, MTTQ phối hợp với Hội LHPN huyện rà soát thẩm định trẻ em mồ côi khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức Chương trình "Lan tỏa yêu thương, cùng em viết tiếp ước mơ" để kết nối nhận đỡ đầu 122 trẻ đến khi đủ 18 tuổi (hoặc khi hết khó khăn) với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/trẻ; chỉ đạo 100% cơ sở Hội rà soát lập danh sách trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; mỗi cơ sở Hội nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi hoặc đến khi hết khó khăn. Kết quả đến nay, toàn huyện có 165 trẻ em được các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu với tổng số tiền đã hỗ trợ là 883,2 triệu đồng/năm. Bản thân chị Uyên đã nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi hỗ trợ đến khi cháu học xong đại học, cơ quan Hội LHPN huyện nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi.
Những hoạt động ý nghĩa trên không chỉ giúp hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn ổn định cuộc sống, mà còn khích lệ tinh thần, tạo niềm tin cho phụ nữ vượt khó vươn lên, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các nhóm đối tượng hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao vị thế tổ chức Hội, ngày càng thu hút nhiều phụ nữ tham gia sinh hoạt với tổ chức Hội; đến nay, toàn huyện thu hút 79% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa bàn, kết nạp 352 hội viên danh dự tham gia tổ chức Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Với những việc làm và hành động thiết thực của mình trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào hoạt động Hội, chị đã cùng tập thể Ban Chấp hành đưa phong trào phụ nữ huyện Hiệp Hòa phát triển vững mạnh, được Chính phủ, TW Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Bản thân chị cũng được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh và các ngành. Đặc biệt, tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu toàn quốc diễn ra vào ngày 08/10/2024, chị Ngô Thị Hồng Uyên vinh dự là một trong 102 Chủ tịch phụ nữ cấp huyện tiêu biểu toàn quốc được biểu dương, khen thưởng. Đó vừa là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, tâm huyết của chị trong công tác cũng là động lực để chị tiếp tục cống hiến cho phong trào phụ nữ trong thời gian tới.
23.10