Bình Định: Hội LHPN phường Quang Trung lan tỏa phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm” giúp phụ nữ khó khăn

Hàng năm, Hội LHPN phường Quang Trung tổ chức phát động phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm” đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tham gia với hình thức tiết kiệm từ chi phí sinh hoạt gia đình, từ nguồn phế liệu bán được qua mô hình phân loại rác tại nhà, cắt giảm các chi phí không cần thiết… Mô hình được Hội phụ nữ duy trì từ nhiều năm nay và đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc chia sẻ, giúp đỡ phụ nữ khó khăn, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi… góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Từng con heo đất được nuôi tại Hội phụ nữ phường, tại chi hội và tại các hộ gia đình chị em phụ nữ; số tiền vận động chị em trong chi hội đóng góp từ các dịp lễ, các ngày kỷ niệm cũng như các khoản thu được từ các nguồn bán phế liệu, phế thải hoặc các khoản tiền thưởng từ các phong trào thi đua Hội phụ nữ được khen thưởng… Heo đất được “nuôi lớn” bằng những đồng tiền lẻ trong chi tiêu hằng ngày, hàng trăm con heo đất của hội viên, phụ nữ đã trở thành nguồn lực để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, khi tham gia mô hình không chỉ giúp chị em rèn tính tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày, mà còn tập thói quen quản lý và sử dụng tiền hợp lý, hiệu quả. Qua 13 năm duy trì (thành lập từ năm 2011), mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” thu được số tiền gần 65 triệu đồng, đã trao tặng sổ tiết kiệm cho 130 chị hội viên phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đau ốm trên địa bàn phường.
Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” đã thật sự trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; qua hỗ trợ từ nguồn heo đất tiết kiệm đã giúp đỡ cho các gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mua bán nhỏ giúp ổn định đời sống cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tô thắm truyền thống đoàn kết, phát huy vai trò tổ chức Hội phụ nữ trong hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, góp phần từng bước thoát nghèo bền vững, chung tay thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo ở địa phương.
Nuôi heo đất tiết kiệm tuy không phải là mô hình mới, song qua mô hình này đã giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức sâu sắc được giá trị, ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo Bác” tạo được ý thức, thực hành thói quen tiết kiệm hằng ngày, giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn mua bán nhỏ… để tăng thu nhập, đưa kinh tế gia đình ngày càng phát triển.
Mô hình đã thật sự đi vào chiều sâu, trở thành thói quen và việc làm thường xuyên được đông đảo hội viên phụ nữ đồng tình hưởng ứng. Thông qua mô hình làm theo Bác đã tạo nên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong hội viên phụ nữ và cộng đồng, góp phần tô thắm thêm truyền thống nhân văn của dân tộc; từ đó, nâng cao ý thức cho mọi người tự giác, phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.