Nghệ An: 95 điển hình tiên tiến được biểu dương vì đã góp phần phát triển phong trào phụ nữ địa phương

19/06/2025
Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, diễn ra sáng 9/6, 95 điển hình tiên tiến, trong đó có 30 tập thể và 65 cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng. Đây là những nhân tố tiêu biểu lan tỏa các giá trị tốt đẹp của phụ nữ Nghệ An trong thời kỳ mới và góp phần vào sự phát triển chung của phong trào phụ nữ tỉnh nhà.
Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể điển hình cấp huyện.

Giai đoạn 2020 - 2025 là một chặng đường đầy ấn tượng khi các cấp Hội đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giảu chính đáng. Hội đã xây dựng 2.937 mô hình thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Những mô hình này không chỉ lan tỏa rộng khắp mà còn nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nông thôn mới, quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động "Làm theo Bác", nhiều mô hình thiết thực, cách làm sáng tạo đã giúp các cấp Hội huy động được trên 27,7 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn. Hội cũng là điểm tựa vững chắc cho phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế, 14 HTX và 100 THT do phụ nữ làm chủ đã được thành lập, tạo việc làm ổn định cho hơn 560 lao động nữ với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng. Năng lực của 156 nữ chủ doanh nghiệp, 801 chủ hộ kinh doanh và 29 quản lý HTX được nâng cao thông qua các chương trình đào tạo, tư vấn...

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, 5 năm qua đã có 139.161 hộ có phụ nữ nghèo, cận nghèo được Hội giúp đỡ, trong đó có 4.533 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; 3.955 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, với tổng nguồn lực thực hiện cuộc vận động trên 19 tỷ đồng; 2.278/6.724 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu và xây mới 305, sữa chữa 300 mái ấm tình thương và nhiều hoạt động nhân đoạ từ thiện khác. Tổng nguồn lực cho công tác nhân đạo từ thiện là 104.165 triệu đồng. Trong 5 năm qua, đã có 6.945 tập thể, 9.208 cá nhân được các cấp Hội ghi nhận, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. 

Hội nghị đã thống nhất ủy quyền Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh lựa chọn điển hình tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ V, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội giai đoạn 2025 - 2030. Theo đó, trong thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục tập trung quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai hiệu quả phong trào "Xây dựng người Phụ nữ Nghệ An thời đại mới" gắn với học tập và làm theo Bác, đồng thời đẩy mạnh vận động hội viên thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" nhằm cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ động tích cực hưởng ứng các CVĐ do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân, tập thể điển hình làm nòng cốt, cổ vũ, định hướng, dẫn dắt phong trào; trong đó phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo để tuyên truyền, nhân rộng, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào thi đua yêu nước phát triển bền vững; hướng tới mục tiêu xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh đã chính thức phát động phong trào "Bình dân học vụ số". Phong trào được phát động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Vương Giang

Video