Video

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải vững bản lĩnh, đổi mới tư duy, truyền cảm hứng và lan tỏa niềm tin

27/05/2026
Sáng 27/5, Đảng uỷ TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chương trình Sinh hoạt chuyên đề và Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Đây là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đưa các Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn phong trào phụ nữ.
Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chúc mừng các thí sinh tham gia hội thi

Tham dự chương trình có sự tham dự của Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận TW Ngọ Văn Khuyến; Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW Nguyễn Minh Chung.

Các đại biểu tham gia chương trình

Về phía Đảng ủy TW Hội LHPN Việt Nam có sự tham dự của: Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TW, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TW Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương; Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ TW Hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, Đảng uỷ TW Hội cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và các báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia hội thi.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, sinh động và có sức lan tỏa. Đồng thời là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao tư duy lý luận, năng lực liên hệ thực tiễn và trách nhiệm chính trị của mình trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cho biết, thực tiễn cho thấy, ở đâu công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện tốt, ở đó tạo được sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong hành động, khơi dậy được khát vọng cống hiến và sức mạnh đoàn kết. Ngược lại, nếu công tác tuyên truyền chậm đổi mới, thiếu tính thuyết phục, xa rời thực tiễn thì Nghị quyết khó đi vào cuộc sống.

Đối với tổ chức Hội LHPN Việt Nam, yêu cầu đó càng đặt ra rõ nét hơn khi Hội đang tập trung chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn liên quan đến xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, hoạt động chuyển đổi số trong công tác Hội, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội và phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải thực sự là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, có khả năng truyền cảm hứng và lan tỏa niềm tin

“Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải thực sự là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, có khả năng truyền cảm hứng và lan tỏa niềm tin; không chỉ “nói đúng” mà phải “nói trúng”, “nói thuyết phục”, gắn lý luận với thực tiễn, gắn Nghị quyết của Đảng với tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phong trào phụ nữ và hoạt động Hội”, bà Trần Lan Phương khẳng định.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề và hội thi, Đảng ủy TW Hội mong muốn tiếp tục củng cố nhận thức của cấp ủy, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác tư tưởng; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ TW Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương đánh giá cao việc các chi, đảng bộ trực thuộc đã tích cực chuẩn bị tham gia Hội thi với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và thông qua đó, bày tỏ mong muốn tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có năng lực, có phương pháp, có khả năng thích ứng với yêu cầu truyền thông hiện đại; từng bước đổi mới cách thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, có chiều sâu, có tính tương tác và phù hợp với môi trường số hiện nay.

Ông Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ chuyên đề "Từ Nghị quyết Đại hội Đảng đến Nghị quyết Đại hội phụ nữ"

Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe ông Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ chuyên đề sâu sắc mang tên "Từ Nghị quyết Đại hội Đảng đến Nghị quyết Đại hội phụ nữ". Ngay sau phần sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 nhằm tạo sân chơi chuyên môn bổ ích và đánh giá thực tiễn năng lực của đội ngũ làm công tác tuyên truyền.

Các thí sinh đại diện 5 Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc TW Hội LHPN Việt Nam tham gia hội thi

Các báo cáo viên dự thi đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sự sáng tạo và kinh nghiệm thực tiễn; thể hiện rõ tư duy chính trị, khả năng phân tích, kỹ năng truyền đạt và sức thuyết phục trong từng phần trình bày. Không chỉ thể hiện khả năng nắm bắt lý luận chính trị, các báo cáo viên còn khéo léo liên hệ với nhiệm vụ chuyên môn, đặc thù công tác của từng ban, đơn vị.

Đánh giá chung về các bài dự thi, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo hội thi Nguyễn Thị Minh Hương ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo và bản lĩnh của các thí sinh. Điểm sáng lớn nhất là sự nhạy bén trong việc lựa chọn chủ đề, khi hầu hết các bài thi đều bám sát thực tiễn và các vấn đề trọng tâm của Đảng, tiêu biểu như mảng "chuyển đổi số". Các thí sinh rất khéo léo trong việc liên hệ thực tế của cơ quan, đơn vị, biến bài thi thành cơ hội lan tỏa những kết quả hoạt động nổi bật. Về mặt kỹ năng, bà đánh giá cao sự đầu tư công phu và tính đột phá khi nhiều bài thi đã phối hợp các hoạt cảnh, video và slide thiết kế trực quan cũng như phong thái bình tĩnh, tự tin xử lý các câu hỏi từ ban giám khảo của các thí sinh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo hội thi Nguyễn Thị Minh Hương ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo và bản lĩnh của các thí sinh

Sau các phần tranh tài sôi nổi, Giải Nhất đã thuộc về đồng chí Trịnh Thị Khánh Linh, Đảng bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam; 2 giải Nhì thuộc về đồng chí Hoàng Phượng Nhung, Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ và đồng chí Bùi Thị Hải Yến, Chi bộ Báo Phụ nữ Việt Nam; 2 giải Ba thuộc về đồng chí Lê Khắc Hệ, Đảng bộ Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) và đồng chí Khúc Thị Hoa Phượng, Chi bộ Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam.

TS Trần Lan Phương, Ủy viên BCH Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TW Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và TS. Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Thị Khánh Linh

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ TW Hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng Ban Giám khảo hội thi và Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận TW Ngọ Văn Khuyến trao giải Nhì cho các thí sinh

Phó Bí thư, Chủ nhiệm kiểm tra Đảng uỷ TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh và Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam Trần Quang Tiến trao giải Ba cho các thí sinh 

Minh Trang

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả