Video

Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tích cực trong phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

21/04/2025
Trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã tích cực thực hiện công tác phòng, chống ma tuý; mua bán người; đồng thời chủ động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua các hoạt động và chương trình cụ thể.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tiền Giang ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024-2029.

Năm 2024, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cấp Hội chủ động, tích cực phối hợp với ngành Công an trong công tác tuyên truyền; thực hiện việc cấp Căn cước công dân cho trẻ em theo Luật Căn cước công dân Việt Nam; nói chuyện chuyên đề về Luật hôn nhân gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống xâm hại, bạo lực phụ nữ, trẻ em... Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, và phòng chống mua bán người nhân Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” do Hội LHPN phối hợp tổ chức đã thu hút trên 5.000 lượt người tham gia hưởng ứng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm tại địa phương như: “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”; Tổ “Phụ nữ không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội”; CLB “Phụ nữ bán vé số tố giác tội phạm”,“Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Sức sống mới”, “Gia đình hạnh phúc”…. Các mô hình đã phát huy vai trò của phụ nữ trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ nạn nhân và hòa nhập cộng đồng, góp phần cùng địa phương nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, giảm thiểu tình hình đối tượng vi phạm pháp luật tại địa phương.

Đáng chú ý, trong năm 2024, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận 32 đối tượng nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trên cơ sở phân loại đối tượng, Hội đã phân công cán bộ, hội viên nòng cốt gặp gỡ, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu từng trường hợp cụ thể để có hướng hỗ trợ phù hợp như: Kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tạo cơ hội việc làm ổn định cho đối tượng nữ; hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, các chương trình khởi nghiệp dành cho phụ nữ; tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp với khả năng và điều kiện của từng đối tượng; khuyến khích các hoạt động thể thao, văn hóa để nâng cao tinh thần, giúp họ tránh xa các thói quen xấu và môi trường tiêu cực; vận động họ tham gia vào các hoạt động của Hội và địa phương tổ chức. Mặt khác, Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ địa phương không phân biệt, kỳ thị, xa lánh mà chia sẻ, giúp đỡ để các chị em hòa nhập cộng đồng.

Với vai trò thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội LHPN các cấp đã tham gia phản ánh kịp thời những vấn đề có liên quan đến hội viên, phụ nữ; đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp các ngành, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Theo đó, năm 2024, Hội đã chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện, lên tiếng, can thiệp, hỗ trợ 02 vụ việc xâm hại phụ nữ, 17 vụ việc xâm hại trẻ em và 03 trường hợp mang thai ở tuổi vị thành niên.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và công tác phối hợp quản lý, cảm hoá, giáo dục các đối tượng ở địa bàn cơ sở đạt kết quả tốt, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang xác định: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và cộng đồng; đa dạng hoá hình thức truyền thông: tổ chức hội thảo, tọa đàm, sân khấu hóa, câu chuyện truyền thanh, mạng xã hội để tiếp cận đối tượng hiệu quả hơn; đưa các nội dung giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn vào các buổi sinh hoạt cộng đồng; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, công an, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng; hỗ trợ, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp và tạo điều kiện giúp các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng;  duy trì và củng cố lực lượng phụ nữ nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng điển hình những người đã được giúp đỡ và trở thành tấm gương tiêu biểu để tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Hội LHPN tỉnh Tiền Giang

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả