Video

Phụ nữ Sơn La sẵn sàng tâm thế bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần chủ động và bứt phá toàn diện

15/06/2026
Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng với phụ nữ cả nước, cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc tỉnh Sơn La đang hướng về ngày hội lớn với niềm tin tưởng và kỳ vọng sâu sắc.
Gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, phụ nữ các dân tộc Sơn La sẵn sàng tâm thế bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần chủ động và bứt phá toàn diện

Kỳ vọng bứt phá về cơ chế chính sách và thúc đẩy bình đẳng giới

Một trong những kỳ vọng lớn nhất được đông đảo các cấp Hội và hội viên phụ nữ Sơn La gửi gắm chính là mong muốn Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách thiết thực, bứt phá hơn nữa trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Chị em mong chờ những chương trình an sinh bền vững, đặc biệt hướng tới nhóm phụ nữ yếu thế, mẹ đơn thân và những người có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống, công tác thúc đẩy bình đẳng giới cần được thực thi quyết liệt hơn nữa, trong đó trọng tâm là ngăn chặn bạo lực gia đình, nạn mua bán người và chủ động trang bị các giải pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước những nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng hiện nay.

Tạo bệ phóng để phụ nữ làm chủ công nghệ và phát triển kinh tế số

Trong xu thế hội nhập, phụ nữ vùng cao Sơn La không đứng ngoài cuộc đua chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Chia sẻ về những trăn trở của hội viên khu vực đô thị, bà Giang Thị Bích Diệp, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Tô Hiệu, khẳng định, nhiều cán bộ Hội và hội viên lúc này đang rất mong đợi Đại hội khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phụ nữ làm chủ công nghệ, khởi nghiệp và tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số. Chị em kỳ vọng, Trung ương Hội tiếp tục thúc đẩy các chương trình hỗ trợ sinh kế, đầu tư thêm nhà xưởng, mô hình sản xuất kinh doanh ngay tại địa phương. Đây là giải pháp cốt lõi giúp phụ nữ có việc làm, ổn định thu nhập ngay trên mảnh đất quê hương mà không phải ly hương xa xứ. Đồng thời, việc đào tạo nghề cần được đổi mới toàn diện, gắn chặt với nhu cầu thực tế của thị trường lao động để đảm bảo đầu ra bền vững cho lao động nữ.

Khát vọng giảm nghèo bền vững

Đối với một tỉnh miền núi biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Sơn La, những trăn trở từ các xã biên giới luôn mang tính đặc thù sâu sắc. Khảo sát ý kiến từ các đồng chí Chủ tịch Hội vùng biên cho thấy, mong muốn chung là Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội tiếp tục có những cơ chế ưu đãi riêng biệt cho phụ nữ vùng cao, giúp họ tiếp cận tốt hơn nữa với các dịch vụ công về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản lẫn tinh thần.

Đại diện cho một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn, bà Vàng Thị Sông, Chủ tịch Hội LHPN xã Suối Tọ, nơi có 11 bản với dân số trên 6.600 người chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, bày tỏ mong muốn Đại hội sẽ đưa ra các chương trình, đề án cụ thể để hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số. Đặc biệt, bà Vàng Thị Sông nhấn mạnh: "Cần chú trọng đào tạo cán bộ Hội cơ sở là người địa phương, tạo điều kiện cho phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại địa phương".

Đổi mới phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Để hiện thực hóa những kỳ vọng tương lai, bài toán nâng cao chất lượng hoạt động Hội được đặt ra như một lẽ tất yếu. Đội ngũ cán bộ Hội tỉnh Sơn La đặt niềm tin sau Đại hội, phương thức hoạt động sẽ tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả và gần gũi với cơ sở hơn.

Các cấp Hội mong muốn nhận được sự quan tâm đầu tư hơn nữa cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cấp cơ sở và các chi hội trưởng tại các bản, tiểu khu. Đồng thời, việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, linh hoạt, chủ động quan tâm thành lập tổ chức Hội Phụ nữ khối nữ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sẽ là đòn bẩy quan trọng để thích ứng với mô hình mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ trong giai đoạn tiếp theo.

Những ý kiến tâm huyết từ thành phố đến các bản làng biên cương Sơn La gặp nhau ở một điểm chung, đó là khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với gia đình, Tổ quốc. Phụ nữ hôm nay không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà đã và đang khẳng định vị thế là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước. Gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, phụ nữ các dân tộc Sơn La sẵn sàng tâm thế bước vào một nhiệm kỳ mới với tinh thần chủ động và bứt phá toàn diện.

Báo PNVN

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả