Video

Xây dựng phương thức tập hợp kết nối phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

03/04/2024
Công tác NVNONN, đặc biệt là việc tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặc biệt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nội dung công tác phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài (PNVNONN) nói chung, công tác tập hợp, thu hút PNVNONN nói riêng được liên tục đưa vào văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc từ năm 2002 đến nay.
Hội thảo trực tuyến của Hội LHPN Việt Nam với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan đại diện

1. Giới thiệu

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò của cộng đồng người Việt Nam và quan tâm đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN). Các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác NVNONN[1] luôn khẳng định: “NVNONN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam…; công tác đối với NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”“công tác NVNONN là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân”.

Công tác NVNONN, đặc biệt là việc tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặc biệt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nội dung công tác phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài (PNVNONN) nói chung, công tác tập hợp, thu hút PNVNONN nói riêng được liên tục đưa vào văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc từ năm 2002 đến nay.

Trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong điều kiện hiện nay, việc có được hình thức, phương thức phù hợp, hiệu quả để kết nối PNVNONN là một yêu cầu cấp bách và cũng là mong muốn của chị em PNVNONN. Từ thực tế và yêu cầu đó, nhóm tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu về tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới xây dựng phương thức tập hợp, kết nối phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài của Hội LHPN Việt Nam” với mục tiêu tìm hiểu thực trạng các tổ chức PNVNONN và nhu cầu của phụ nữ, đề xuất phương thức tăng cường tập hợp PNVNONN và kết nối giữa tổ chức PNVNONN với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giữa PNVNONN với nhau trong thời gian tới nhằm tham mưu, đề xuất chính sách liên quan đến công tác PNVNONN.

2. Phương pháp và tổ chức nghiên cứu

Trên cơ sở sử dụng kết hợp một số phương pháp định tính kết hợp với định lượng, nhóm tác giả đã gửi 02 mẫu phiếu khảo sát tới các cơ quan đại diện ngoại giao (CQĐD), tổ chức phụ nữ Việt Nam tại các nước. Theo đó, Đề tài đã nhận được thông tin của 12 CQĐD, 40 cá nhân PNVNONN thuộc 17 nước và vùng lãnh thổ, trong đó 11 nước và vùng lãnh thổ đã có tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài thuộc châu Âu (Séc, Hung-ga-ri, Xlô-va-ki-a, Đức, Ba Lan, Thụy Điển, Pháp), châu Á - Thái Bình Dương (Úc, Hàn Quốc, Mi-an-ma, Đài Loan); 6 nước chưa có tổ chức PNVNONN đại diện cho châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi gồm: Lào, Trung Quốc, Mỹ, Cuba, Nam Phi và Ăng-gô-la.

Hai hội thảo đã được tổ chức, gồm 01 hội thảo tham vấn cấp trung ương về cách tiếp cận, phương pháp, kết quả đầu ra của nghiên cứu, đề cương báo cáo tổng hợp, công cụ nghiên cứu với sự tham dự của đại diện một số cơ quan, tổ chức như Ban Đối ngoại TW, Ban Tuyên giáo TW, Văn phòng TW Đảng, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện 1 số Ban, đơn vị và Hội đồng khoa học của TW Hội LHPN Việt Nam. 01 hội thảo tọa đàm chuyên đề được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm tìm hiểu tình hình tổ chức của PNVNONN, mong muốn của chị em. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam, tổ chức Phụ nữ, cộng đồng người Việt Nam tại một số nước và vùng lãnh thổ như Ăng-gô-la, Ba Lan, Ca-na-da, Đức, Hàn Quốc, Hung-ga-ri, Lào, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Nam Phi, Cộng hòa Séc, Xlô-va-ki-a, Bỉ, Nhật Bản, Thụy Điển, Đài Loan; đại diện Hội LHPN các tỉnh thành, tổ chức thành viên của Hội và bộ, ngành liên quan.

Cùng với việc thu thập thông tin, số liệu thông qua nghiên cứu tài liệu thứ cấp, nhóm tác giả cũng đã tham vấn về kỹ thuật và nội dung nghiên cứu với chuyên gia trong lĩnh vực về người Việt Nam ở nước ngoài của Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận TW, Ban Đối ngoại TW, Ban liên lạc NVNONN.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Tình hình tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài hiện nay

Theo kết quả khảo sát, hiện các tổ chức PNVNONN đã được thành lập tại 13 nước và vùng lãnh thổ trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương (5 nước và vùng lãnh thổ), châu Âu (7 nước), châu Mỹ và Phi (1 nước). Phần lớn mỗi nước có 1 tổ chức, có nước có nhiều hơn 1 tổ chức như Cộng hòa Liên bang Đức (04 tổ chức). Cụ thể:

Về hình thức: Có 4 hình thức gồm (1) Hội, Hiệp hội Phụ nữ (Ba Lan, Séc, Hung-ga-ri, Xlô-va-ki-a, Thụy Điển, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức, Pháp, Đài Loan); (2) Câu lạc bộ (Đức, Mi-an-ma), (3) Ban Phụ nữ thuộc Hội người Việt (Lào), (4) nhóm (Mỹ).

Về tên gọi: Nhiều tổ chức có tên gọi chung theo giới tính và gắn với khu vực địa lý (Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, Séc, Hung-ga-ri, Xlô-va-ki-a, Thụy Điển, Hàn Quốc, Thái Lan, Câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam tại Yangon, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Tây Úc, Hiệp hội Phụ nữ di dân mới thành phố Đào Viên – Đài Loan); theo chuyên môn, ngành nghề (Hội khuyến khích phụ nữ làm khoa học tại Pháp; Hội Phụ nữ Trung tâm thương mại Đồng Xuân Béc-lin), gắn với quê quán đồng hương (Hội Phụ nữ “Người Hải phòng tại Đức”)...

Về quy mô tổ chức: rất đa dạng từ quy mô toàn quốc, đến bang hoặc tỉnh/thành phố. Hầu hết các tổ chức phụ nữ hoạt động theo quy mô tỉnh, thành phố, có một số tổ chức có quy mô toàn quốc như Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc (đến cuối năm 2019 đã có hơn 30 câu lạc bộ).

Về địa vị pháp lý, một số tổ chức đã đăng ký hoạt động chính thức ở nước sở tại với tư cách là tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội (Ba Lan, Séc, Hung-ga-ri, Xlô-va-ki-a, Hàn Quốc, Thái Lan, Thụy Điển…).

Về hội viên/thành viên, rất đa dạng về số lượng và thành phần. Các tổ chức thu hút hội viên là trí thức, doanh nhân, du học sinh, người lao động, cô dâu Việt lấy chồng người nước ngoài. Số lượng hội viên cũng dao động tùy theo quy mô và loại hình tổ chức. Có tổ chức có quy mô toàn quốc thu hút số hội viên lên đến hàng nghìn, có sức lan tỏa trong cộng đồng và là thành viên quan trọng của Hội người Việt tại các nước sở tại (Hội Phụ nữ Việt Nam tại Séc). Một số tổ chức có số hội viên khá đông như ở Séc (Câu lạc bộ đông nhất là 250 chị), Hung-ga-ri, Ba Lan (khoảng hơn 100 hội viên). Tuy nhiên hoạt động của các tổ chức cũng hướng tới cộng đồng, không chỉ hội viên. Cũng có tổ chức quy mô nhỏ (Hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin với 68 thành viên).

Về nội dung hoạt động, các tổ chức phụ nữ Việt Nam ở các nước và vùng lãnh thổ đã có nhiều hoạt động đa dạng, đáp ứng nhu cầu đặc thù của phụ nữ hoặc nhu cầu chung của cả cộng đồng. Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết hoạt động các tổ chức PNVNONN tập trung vào các hoạt động văn hóa – xã hội, chăm lo phúc lợi cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Nhiều hoạt động do các tổ chức phụ nữ khởi xướng, giữ vai trò nòng cốt, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Cá biệt một số nơi có các hoạt động thể hiện định hướng chính trị (chẳng hạn, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc quyên góp ủng hộ mua xuồng cho cảnh sát biển).

Hoạt động của các tổ chức PNVNONN thường có tính linh hoạt, cập nhật và phù hợp theo tình hình thực tế, ví dụ như các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và sở tại trong thời gian dịch COVID - 19, trợ giúp khẩn cấp và đón người Việt Nam từ Ucraina sang Ba Lan, Hung-ga-ri, một số nước lân cận trong giai đoạn xung đột Nga-Ucraina.

Về thời gian hoạt động (tính theo thời điểm từ khi thành lập đến nay), một số tổ chức có thời gian hoạt động khá dài, từ hơn 10 năm đến 20 năm và hầu hết đều ở châu Âu như Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan (2002), Hung-ga-ri (2006), Hội Phụ nữ Việt Nam tại Séc (2009), Xlô-va-ki-a (2010). Đặc biệt có tổ chức đã hoạt động hơn 30 năm như Câu lạc bộ Vinaphunu tại Berlin - Đức (1991). Cũng có tổ chức mới thành lập như Hiệp hội Phụ nữ di dân mới - Đài Loan (2020), Hội Phụ nữ toàn Thái (tháng 3/2021) hay mới ra mắt như Hội Phụ nữ Việt Nam tại Thụy Điển (tháng 10/2022), dự kiến tổ chức Đại hội vào đầu năm 2023.

Về định hướng phát triển, thành lập tổ chức PNVNONN trong thời gian tới, kết quả khảo sát cho thấy, một số địa bàn như Nhật, Lào, Đức và Cuba có hướng hoặc thể hiện mong muốn thành lập tổ chức phụ nữ Việt Nam quy mô toàn quốc dưới hình thức Hội hoặc Ban Liên lạc phụ nữ.

Có địa bàn tập trung số lượng lớn phụ nữ Việt Nam, hiện mới có các hội, nhóm đơn lẻ được thành lập theo nhu cầu tự phát có chung mục đích, ngành nghề, sở thích hoặc theo vùng miền, địa lý, tuy nhiên do đặc thù của cộng đồng người Việt ở sở tại khó có thể thành lập một tổ chức hội chính thức, hợp pháp, có thể dẫn dắt liên kết các hội nhóm nhỏ tại địa bàn trong thời điểm hiện nay (Mỹ). Hoặc có nước do quy định về thành lập hội, nhóm liên quan yếu tố nước ngoài của sở tại) cũng chưa có tổ chức riêng biệt cho phụ nữ Việt Nam (Trung Quốc). Với địa bàn châu Phi, cộng đồng người Việt chủ yếu là nam giới, rất ít phụ nữ và ở phân tán nên cũng chưa có tổ chức phụ nữ Việt Nam ở sở tại (Ăng-gô-la, Nam Phi).

3.2. Nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất của PNVNONN 

3.2.1 Về kết nối với Hội LHPN Việt Nam, với phụ nữ Việt Nam ở các nước và trong nước

PNVNONN thể hiện rõ nhu cầu kết nối với Hội LHPN Việt Nam, với phụ nữ Việt Nam ở các nước và với trong nước. Theo kết quả khảo sát, 100% các chị chưa là thành viên mong muốn tham gia tổ chức phụ nữ Việt Nam ở địa bàn sở tại. Tỷ lệ phụ nữ có nhu cầu, mong muốn kết nối với Hội LHPN Việt Nam và với trong nước là 97,5%. Tỷ lệ phụ nữ có nhu cầu, mong muốn kết nối với phụ nữ Việt Nam ở địa bàn sở tại và các nước khác cũng là 97,5%.

Biểu 1: Nhu cầu tham gia, kết nối với các tổ chức phụ nữ trong và ngoài nước của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài về (đơn vị tính: %)

Biểu 2: Nhu cầu về cách thức tham gia, kết nối với các tổ chức phụ nữ trong và ngoài nước của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài (đơn vị tính: %)

Có 87,5% chị em cho rằng gặp gỡ trực tiếp là hình thức kết nối hiệu quả nhất và tỷ lệ chị em chọn hình thức kết nối gián tiếp (trực tuyến, qua các nền tảng trực tuyến, internet...) là 65%. Có 62,5% chị em chọn cả hai hình thức kết nối trực tiếp và gián tiếp.

Biểu 3: Nhu cầu sử dụng mạng xã hội để thông tin, kết nối với các tổ chức phụ nữ trong và ngoài nước của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài (đơn vị tính: %)

Các nền tảng ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội được các chị em lựa chọn để kết nối trong nước và với chị em ở nước khác. Cụ thể, Zalo được lựa chọn nhiều nhất với 85%, tiếp đến là Viber (35%), Facebook, Instagram, Line, Email (20%), WhatsApp (7,5 %). Nếu thông qua các nền tảng này, Hội LHPN Việt Nam có thể một mặt duy trì thông tin liên lạc với các tổ chức, cá nhân đang có mối liên hệ, đồng thời tiếp cận, kết nối thêm với nhiều cá nhân, tổ chức ở các nước, vùng lãnh thổ.

3.2.2 Mong muốn của tổ chức và cá nhân phụ nữ đối với các hoạt động kết nối PNVNONN của Hội LHPN Việt Nam

Qua khảo sát và hội thảo, tọa đàm chuyên đề, đại diện các tổ chức, cá nhân PNVNONN và các cơ quan đại diện có rất nhiều đề xuất, gợi ý đối với hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian tới nhằm tăng cường hơn nữa việc kết nối, vận động PNVNONN cũng như để hỗ trợ tốt hơn đối với hoạt động của các tổ chức PNVNONN.

Các đề xuất tập trung chủ yếu theo một số hướng sau:

- Các hoạt động giúp quản lý, vận hành tổ chức, tăng cường mối liên hệ giữa Ban lãnh đạo và hội viên: các hoạt động nhằm thành lập, xây dựng và phát triển tổ chức, thu hút thế hệ trẻ tham gia hội đoàn để có lực lượng kế cận…

- Các hoạt động giúp kết nối chị em trong tổ chức, tại địa bàn sở tại: giao lưu, văn hóa văn nghệ, hỗ trợ các chị em khó khăn, tìm hiểu/học tập về pháp luật, văn hóa, ngôn ngữ… nước sở tại; chia sẻ thông tin cần thiết trong cuộc sống, thông tin về pháp luật, giúp đỡ phụ nữ, đồng hương hội nhập vào xã hội sở tại; …

- Các hoạt động giúp chị em kết nối với trong nước và với kiều bào của các nước khác thông qua các hoạt động giao lưu (Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam toàn châu Âu), kết nối, cung cấp và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội giữa trong nước với nước ngoài và giữa các tổ chức PNVNONN; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện ủng hộ trong nước (ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bão lụt, phòng chống dịch, ủng hộ người nghèo v.v …); các chương trình phát triển của đất nước (hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em vùng khó khăn …).

Theo nhóm vấn đề, hoạt động được chị em đề xuất bao gồm:

- Tổ chức giao lưu, gặp gỡ, kết nối: Tăng cường các hoạt động giao lưu trực tiếp và trực tuyến, các hoạt động văn hoá văn nghệ nhằm thu hút phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; kết nối chị em phụ nữ Việt trên toàn thế giới.

- Chia sẻ, cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức gồm: Các vấn đề chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc con cái, hôn nhân gia đình, hôn nhân quốc tế, phụ nữ hội nhập trong thời đại 4.0, kiến thức, kỹ năng liên quan đến mạng internet, kiến thức chuyên nghiệp trong một số lĩnh vực ngành nghề, các lớp đào tạo kỹ năng…; hỗ trợ phụ nữ dạy tiếng Việt, văn hoá Việt cho con em; cập nhật và thông tin cho phụ nữ ở nước ngoài những chính sách, chế độ mới trong nước; thông tin về pháp luật, về tình hình trong nước để mọi người kết nối với nhau & hợp tác trong nhiều lĩnh vực giúp phụ nữ nâng tầm; mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức thường thức về pháp luật.

- Hỗ trợ nhau: Hỗ trợ cho các gia đình, chị em có hoàn cảnh khó khăn; kết nối kinh doanh giữa các nước và với trong nước.

- Khen thưởng: Tôn vinh phụ nữ Việt Nam tiêu biểu có đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội, kinh tế, văn hoá, giáo dục… 

- Phát triển tổ chức PNVNONN: Thông tin, hướng dẫn về việc thành lập tổ chức PNVN ở nước ngoài; tư vấn hoạt động nhằm tập hợp phụ nữ trẻ; bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác phụ nữ.

Có thể thấy, nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài là rất lớn, và những đề xuất, gợi ý đối với hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian tới cần được xem xét thỏa đáng trong đề xuất, xây dựng phương thức vận động, tập hợp PNVNONN.

4. Đề xuất, khuyến nghị

Thứ nhất, tăng cường các hoạt động gặp gỡ, giao lưu trực tiếp

- Hội LHPN Việt Nam nên tăng cường các đoàn đi thăm, nghiên cứu khảo sát, nắm tình hình và giao lưu với PNVNONN;

- Tổ chức nhiều hơn các hoạt động, hội thảo, hội nghị, diễn đàn…, các sự kiện quan trọng ở trong nước và nước ngoài (nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, kinh tế, thương mại…) để thu hút sự quan tâm, tham gia trực tiếp của PNVNONN và tạo cơ hội giao lưu, liên kết giữa PNVNONN với phụ nữ trong nước và giữa PNVNONN với nhau.

Thứ hai, tăng cường các hình thức vận động, tập hợp và kết nối dựa trên trên nền tảng số, không gian mạng

- Thí điểm triển khai hình thức tập hợp và kết nối với các tổ chức, mạng lưới PNVNONN, tư vấn hoạt động tổ chức PNVNONN trên nền tảng số, không gian mạng. Tổ chức các phong trào, cuộc thi và chú trọng đăng tải rộng rãi tin tức trên các trang mạng xã hội bằng hình thức trực quan, dễ hiểu, gần gũi, hiện đại. Hội LHPN Việt Nam phát huy vai trò của những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng NVNONN nói chung và PNVNONN nói riêng, trong đó có thế hệ thanh, thiếu niên và thường xuyên trao đổi, đối thoại về những nội dung, lĩnh vực mà cộng đồng quan tâm.

- Tận dụng và nâng cao hiệu quả các kênh truyền thông trong hệ thống Hội nhằm gia tăng sự tương tác giữa PNVNONN với Hội, với phụ nữ trong nước. Nâng cao chất lượng Trang tin PNVNONN của Báo Phụ nữ Việt Nam để tạo sức hút, gia tăng kết nối tương tác với PNVNONN.

- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên đề bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo khu vực địa lý (châu lục) hoặc theo các vấn đề, lĩnh vực chị em quan tâm (VD kinh nghiệm thành lập và vận hành tổ chức PNVNONN, thu hút sự tham gia của phụ nữ trẻ, phụ nữ Việt Nam thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số…), chú trọng thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ.

- Hình thành các cơ chế và các kênh thông tin nhằm định kỳ nắm bắt tình hình hoạt động của phụ nữ và các tổ chức PNVNONN: việc thông tin, báo cáo nắm bắt tình hình có thể được thực hiện trực tiếp với Hội LHPN Việt Nam, hoặc thông qua phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ ba, tăng cường các hình thức ghi nhận, động viên, khen thưởng kịp thời

- Dựa trên Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội có thể đẩy mạnh hình thức công nhận Hội viên danh dự đối với những cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào phụ nữ và sự phát triển của tổ chức Hội.

- Hội LHPN Việt Nam có các hình thức ghi nhận, động viên, khen thưởng kịp thời đối với những phụ nữ, tổ chức PNVNONN có nhiều thành tích nổi bật, đóng góp cho phong trào phụ nữ và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ngoài ra, mở rộng kết nối theo các cấp độ, phối hợp liên ngành

- Thí điểm kết nối giữa tổ chức và cá nhân PNVNONN theo các cấp độ: (1) giữa các chị em PNVNONN với nhau (cả trong một quốc gia và giữa các quốc gia khác nhau) và (2) giữa chị em với Hội và với trong nước dưới hình thức trực tiếp và gián tiếp. Trước mắt là trong phạm vi từng quốc gia, dần dần mở rộng theo từng khu vực địa lý bằng hình thức trực tiếp như các hoạt động giao lưu, các cuộc thi và gián tiếp trên mạng, các nền tảng trực tuyến như thành lập fanpage, các nhóm viber, zalo, whatsapp… để các chị em trao đổi, chia sẻ thông tin, duy trì liên lạc với nhau và với trong nước một cách thường xuyên, kịp thời. Với trong nước, tại các địa phương có thể kết nối với PNVNONN thông qua các mô hình tại cộng đồng như CLB thân nhân kiều bào, gia đình có người thân đi lao động nước ngoài (là kênh cập nhật, chuyển tải nhanh thông tin về chính sách, tình hình trong nước và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam… tới PNVNONN).

- Hội LHPN Việt Nam tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan như Uỷ ban Nhà nước về NVNONN, các cơ quan đại diện ngoại giao, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan giúp kết nối chị em với nhau qua nhiều hình thức: (1) cơ chế, tổ chức hội đoàn như hội, câu lạc bộ, mạng lưới...; (2) các sự kiện, diễn đàn trực tiếp, trực tuyến...; (3) các nhóm thông qua các nền tảng xã hội như zalo, viber, whatsapp..., đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tổ chức và cá nhân phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.

- Tăng cường tư vấn các bước thành lập tổ chức phụ nữ Việt Nam ở một số nước như Lào, Nhật, Đức, Cuba… có hướng hoặc thể hiện mong muốn thành lập tổ chức quy mô quốc gia thời gian tới.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Ngoại giao (2020). Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW.

2. Chỉ thị số 45–CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2015 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2021). Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2020). Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW

5. Trương Thị Mai (2020). Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết với quê hương. Tạp chí Quê hương (11). 7-11

6. Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2020). Báo cáo đề tài khoa học: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác vận động và tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”

7. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

8. Borgatti, S.P. & Halgin, D.S. (2011), “On Network Theory”, Journal of Organization Science, Vol. 22

9. Hanneman, R. A., Riddle, M. (2005). Introduction to social network analysis. Riverside, CA: University of California.

10. Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications (Structural Analysis in the Social Sciences). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511815478.

 

[1] Chỉ thị số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Nguyễn Thị Hoài Linh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả