Hòa Bình: Phụ nữ xã Thanh Hối tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

19/08/2021
Những năm qua, Hội LHPN xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia, góp phần không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
Hội viên, phụ nữ thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp

Theo đó, Hội Phụ nữ xã đã nghiên cứu, lồng ghép nội dung hoạt động Hội gắn với thực hiện 8/19 tiêu chí trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; 100% cán bộ, hội viên trong toàn xã được tuyên truyền, hiểu rõ về các tiêu chí của CVĐ “5 không, 3 sạch”. Trong quá thực hiện, Hội đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong xây dựng NTM tại địa phương thông qua những việc làm thiết thực như: hiến 2.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn và công trình phúc lợi; hỗ trợ 2.700 công lao động; trồng 4,5km hoa, cây xanh; xây dựng 200 nhà tiêu hợp vệ sinh; chị em hội viên tại 12 chi hội tổ chức tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, thu gom, phân loại rác thải tại các khu dân cư. Ngoài ra, chị em trên địa bàn xã cũng xây dựng nhiều mô hình như: “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường nở hoa”, “Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”, “Nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm”…

Hàng năm, Hội tổ chức rà soát và giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ, đặc biệt các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; đề xuất, tạo cơ hội gắn kết hộ nghèo do phụ nữ làm chủ trong các chương trình, dự án sinh kế; vận động phụ nữ tích cực tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả; phối hợp, nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Liên Việt… để hỗ trợ chị em tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ điển hình trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế như: mô hình hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông nghiệp của gia đình chị Bùi Thị Loan (xóm Sung), chị Bùi Thị Định (xóm Tân Tiến) với mô hình chăn nuôi dê, chị Phùng Thị Lan (xóm Tân Tiến) với mô hình chăn nuôi gà thả vườn, nuôi lợn kết hợp dịch vụ xay sátVới những hoạt động thiết thực, 5 năm qua các cấp Hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 15,38% (năm 2016) xuống còn 5,42% (năm 2020), 87% hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”, 81,84% hộ đạt gia đình văn hóa.

Chị Bùi Thị Được, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Hối chia sẻ: “Để triển khai CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch hiệu quả, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của hội viên phụ nữ, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, liên tục. Hàng năm, Hội xây dựng các tiêu chí đánh giá, thành lập các mô hình hoạt động thông qua sinh hoạt tập thể, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng gia đình theo 8 tiêu chí bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, giúp chị em phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.”

Với những nỗ lực của Hội Phụ nữ xã Thanh Hối, trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã giúp hội viên, phụ nữ có sự thay đổi về nhận thức, hành vi, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong tham gia thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM tại địa phương.

Đinh Thùy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video