Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri tăng cường hợp tác

19/12/2016
Vừa qua, tại Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri – Vương quốc Campuchia đã diễn ra Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Bản thỏa thuận ghi nhớ về “Phòng, chống buôn bán phụ nữ - trẻ em trên tuyến biên giới” và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2018 giữa Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri - Vương quốc Campuchia.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong hai năm qua, Hội Phụ nữ 2 tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ về hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam - Campuchia và ý nghĩa việc xây dựng tình đoàn kết láng giềng giữa nhân dân 2 nước. Hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động và phong trào cụ thể hướng về chị em phụ nữ các xã biên giới như: tuyên truyềnphòng chống mua bán phụ nữ - trẻ em, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thành lập mới CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”,“Phụ nữ tham gia phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép”duy trì CLB “Phòng, chống mua bán phụ nữ - trẻ em” tại các xã biên giới thuộc 03 huyện biên giới; tổ chức tư vấn cho phụ nữ người dân tộc thiểu số kết hôn với chồng là người Campuchia tại các huyện biên giới với những nội dung có liên quan đến việc đăng ký kết hôn, làm giấy khai sinh cho con theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri - Vương quốc Campuchia thảo luận thống nhất chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2018tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ2 tỉnh thực hiện tốt quy chế bảo vệ biên giới, không xâm canh, xâm cư, vượt biên và buôn bán trái phép qua biên giới; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia phòng chống buôn bán, tàng trữ ma túy, phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, vận động người dân biết, phát hiện, chỉ chỗ, hướng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam để cất bốc, quy tập đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh công tác trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát triển tổ chức Hội và phong trào phụ nữ, chỉ đạo Hội LHPN các huyện, xã biên giới của tỉnh Gia Lai (Việt Nam) xây dựng mối quan hệ với Hội phụ nữ các huyện, xã biên giới tỉnh Rattanakiri (Campuchia) để Hội Phụ nữ 2 bên có điều kiện tham quan, giao lưu học hỏi và tìm hiểu về tình hình phụ nữ và trẻ em, hiểu thêm về truyền thống phụ nữ các dân tộc và nền văn hóa của 2 tỉnh thuộc 2 nước.

Bùi Thị Thu Trinh, Hội LHPN tỉnh Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video