Hội LHPN tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ năm 2020

30/12/2019
Hội LHPN tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 với nhiều nội dung trọng tâm quan trọng được xác định.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ 3 phải ảnh qua) tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tỉnh

- Hội LHPN tỉnh Quảng Bình:

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Năm 2019, hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình có nhiều sáng tạo, đổi mới, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng phụ nữ. Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ (HVPN) các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng phòng học, điểm vui chơi cho trẻ em; trao 562 suất học bổng, trên 21.700 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1,9 tỷ đồng… Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, tư vấn cách làm ăn, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh…Qua đó, đã có 600 HVPN được các cấp Hội giúp đỡ, trong đó, có 236 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Bên cạnh đó, thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội đã tổ chức 6 lớp kỹ năng lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh; 2 lớp đào tạo quản trị doanh nghiệp cho 250 doanh nghiệp nữ, hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ mô hình sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ vốn vay cho 19 ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi cao với số tiền hơn 1 tỷ đồng… Trong năm, toàn tỉnh phát triển thêm 184 mô hình kinh tế mới có hiệu quả, nâng tổng số mô hình kinh tế của phụ nữ lên 2.849 mô hình.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 được Hội LHPN tỉnh thống nhất tập trung vào các vấn đề như: tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong năm 2019; đồng thời mong muốn các cấp Hội tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra; đẩy mạnh quan tâm đến công tác giáo dục, nâng cao nhận thức mọi mặt cho HVPN; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thông qua đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gắn với phát triển du lịch ...

Dịp này, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho 9 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Bình; tặng bằng khen cho 20 tập thể và 7 cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu, cán bộ Hội giỏi và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 28 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong phong trào phụ nữ, hoạt động Hội năm 2019.

- Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi:

Năm 2019, phong trào phụ nữ của tỉnh Quảng Bình đạt nhiều kết quả nổi bật. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác tổ chức Hội ngày càng được củng cố và đi vào nền nếp. Toàn tỉnh có 552 mô hình, điển hình  có 41 tập thể, cá nhân được biểu dương trong chương trình “Những tấm gương bình dị mà cao quý”...

Trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng cho 3 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”

Năm 2020, các cấp Hội tiếp tục quyết tâm thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ; tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; giới thiệu cán bộ nữ ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu phụ nữ tiêu biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Dịp này, có 3 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”, 4 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” và 22 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019 nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam...

Bích Thảo, Trịnh Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video