Phụ nữ các tỉnh thành chung tay hướng tới môi trường sống xanh

02/07/2021
- Đắk Lắk: Nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm hài hòa phát triển kinh tế và cảnh quan sống
- Lạng Sơn: Đoàn viên, người lao động tạo nên không gian đẹp nơi công sở
- Lâm Đồng: Tích cực tuyên truyền cho phụ nữ sử dụng các sản phẩm an toàn với môi trường
Hội LHPN huyện Cư Mgar tặng 4 thùng đựng rác cho phụ nữ buôn Ea Mắp - thị trấn Ea Pốk

- Đắk Lắk: Nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm hài hòa phát triển kinh tế và cảnh quan sống

Những ngày qua, các cấp hội phụ nữ Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới năm 2021. Hội phụ nữ tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ra quân vệ sinh, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, chăm sóc các mô hình con đường hoa, con đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp và trồng cây xanh, trồng hoa ven đường…

Những hoạt động nổi bật như: “Chương trình Phụ nữ chung tay phục hồi môi trường”, phát động "mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trồng, chăm sóc ít nhất một cây xanh" và tặng 4 thùng đựng rác cho phụ nữ buôn Ea Mắp - thị trấn Ea Pốk của Hội LHPN huyện Cư Mgar; Hội LHPN huyện Ea Kar phát 200 tờ rơi, trao 20 làn đi chợ cho chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế và giữ gìn cảnh quan sống, qua đó đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chấp hành tốt các quy định về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hướng đến xây dựng tỉnh Đắk Lắk xanh – sạch – đẹp.

 

- Lạng Sơn: Đoàn viên, người lao động tạo nên không gian đẹp nơi công sở

Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới năm 2021, công đoàn cơ sở Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phát động ra quân xây dựng công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đoàn viên, công đoàn hội phụ nữ tỉnh trồng và chăm sóc cây tại khuôn viên cơ quan

Tại buổi ra quân, đồng chí Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch công đoàn cơ sở Hội LHPN tỉnh đã phát động cán bộ, đoàn viên công đoàn hưởng ứng phong trào “Xây dựng trụ sở xanh” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây” trong đó phát động mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ trồng thêm một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh” góp phần thực hiện mục tiêu 1 tỷ cây xanh trong 5 năm theo phát động của Thủ tướng Chính phủ.

100% đoàn viên, người lao động tại hội phụ nữ tỉnh đã tổ chức trồng trên 50 chậu hoa, cây cảnh trang trí tại các sảnh, phòng làm việc với tổng trị giá trên 6 triệu đồng và vận động đoàn viên đóng góp cây xanh, phế liệu từ nhựa để làm giỏ hoa, chậu hoa tái chế... Cùng với đó, BCH công đoàn đã gắn biển công trình “Xây dựng trụ sở xanh” và giao cho các tổ công đoàn chăm sóc các bồn cây tại khuôn viên cơ quan.

Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần tạo nên không gian xanh, sạch, đẹp nơi công sở, chung tay xây dựng “Vì một Việt Nam xanh”.

 

- Lâm Đồng: Tích cực tuyên truyền cho phụ nữ sử dụng các sản phẩm an toàn với môi trường

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong chung tay bảo vệ môi trường, vừa qua, Hội LHPN xã Hiệp An, huyện Đức Trọng và Hội LHPN xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh đã ra mắt mô hình “Phụ nữ sống xanh” với 55 thành viên.

Chị em hội viên phụ nữ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng tại buổi ra mắt mô hình

Các thành viên trong chi hội có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, phụ nữ và người dân trong việc phòng chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilông, dùng túi sinh thái hoặc làn khi đi chợ, giảm lượng rác thải trong sinh hoạt hàng ngày, phân loại rác thải tại hộ gia đình, tận dụng rác hữu cơ tái chế làm phân vi sinh sử dụng bón cây trong gia đình…

Trong thời gian tới, mô hình sẽ được nhân rộng tới tất cả các chi hội trên địa bàn hai huyện, đồng thời, Hội LHPN 2 huyện sẽ xây dựng chương trình cụ thể để tuyên truyền đến toàn thể hội viên phụ nữ về tác hại của túi nilon; khuyến khích sử dụng giỏ đi chợ, sử dụng các loại túi nilon tự phân hủy, các sản phẩm thân thiện với môi trường và đặc biệt hưởng ứng các hành động tử tế về môi trường với chủ đề “Trồng cây xanh - vì cuộc sống” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động; hướng dẫn hội viên phụ nữ theo dõi và chia sẻ sự kiện truyền thông trực tuyến “Tử tế vì môi trường”, “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái”,… góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Hgluinnie; Hội LHPN Lạng Sơn; Hồng Thanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video