• “Thiên thần áo trắng” của bệnh nhân tâm thần

    Là gương mặt nữ duy nhất trong 6 “công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh” năm 2012, được bình chọn từ 89 tấm gương đoàn viên thanh niên xuất sắc trên mọi lĩnh vực, nữ y sĩ Trần Thị Phương Thúy, trưởng khoa F, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chính là “thiên thần áo trắng” của bệnh nhân nơi đây.
  • Gặp nữ phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2012

    Mỗi ngày của vị phó giáo sư (PGS) trẻ Nguyễn Khánh Diệu Hồng (31 tuổi - ĐH Bách khoa Hà Nội) bắt đầu từ 6 giờ, nhiều khi là 5 giờ sáng. Cho con ăn sáng xong, chị đến trường, nơi nhiều công trình nghiên cứu khoa học và công việc giảng dạy đang chờ.
  • Tình yêu của nữ phó giáo sư trẻ nhất 2012

    “Nhiều người nghĩ nghiên cứu khoa học là điều gì đó cao siêu, nhưng với tôi, tất cả đều bắt nguồn từ niềm say mê tìm hiểu và chinh phục những điều mới mẻ… Tôi tìm đến khoa học cũng là để tự hoàn thiện mình” – chia sẻ của nữ PGS 31 tuổi trẻ nhất năm 2012.
  • Nữ sinh viên xuất sắc người Kơ Tu

    Coor Toàn - cô sinh viên năm cuối khoa chăn nuôi thú y Trường ĐH Tây nguyên - là sinh viên người dân tộc Kơ Tu được nêu tên tại lễ tuyên dương học sinh - sinh viên xuất sắc tại trường này sáng 8/12.
  • Người phụ nữ giầu lòng nhân hậu

    Đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh không ai không biết chị Nguyễn Thị Nhàn (ở khu phố 3, Phường 4, thị xã Tây Ninh), người được nhân dân gọi chị với cái tên thật dịu dàng“Bà tiên của người nghèo”.

  • Cô gái liệt cháy bỏng khát vọng

    “Dẫu trong niềm bất hạnh, nhưng tôi vẫn sẽ vươn lên như loài xương rồng trên triền cát trắng miền biển quê tôi. Tôi tự hào vì đã được sống với niềm tin một con người...", lời tâm sự của cô gái trẻ Vương Thị Dung (1991) thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam đang chống chọi với bệnh tật.

  • Nữ sinh Việt khiến ngành giáo dục Úc ngỡ ngàng

    Đặt chân đến nước Úc từ khi 14 tuổi, sau 5 năm, cô gái trẻ Thái Minh Thùy đã đạt được những kết quả học tập vượt trội đến ngỡ ngàng. Nữ sinh đến từ Việt Nam cũng không ngại “dấn thân” để thực hiện đam mê trong cuộc sống của mình.
  • Sinh viên Việt Nam nhận giải thưởng "Nhà lãnh đạo môi trường Bayer"

    Đại sứ Môi trường Việt Nam Đặng Huỳnh Mai Anh (20 tuổi) vừa vinh dự nhận giải thưởng "Nhà lãnh đạo môi trường Bayer"
  • Cảm động tấm lòng của những cô giáo vùng cao

    Hiện trên 150.000 nữ nhà giáo đang công tác tại gần 3.900 xã vùng cao, miền núi và bãi ngang – đây là những địa bàn còn hết sức khó khăn của đất nước. Các cô không chỉ dạy chữ mà còn là nhịp cầu văn hóa, là người tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương của Nhà nước đến với bà con… Những điều đó thể hiện phần nào sự đóng góp lớn lao của các cô.
  • Hà Nội: Bà giáo 80 tuổi vẫn miệt mài dạy chữ “không công”

    Sau khi nghỉ hưu, bà giáo Hồ Hương Nam (An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) tiếp tục xin mở lớp và tận tình dạy chữ, lễ nghĩa “không công” cho những học sinh đặc biệt. Năm nay đã 80 tuổi nhưng chưa bao giờ bà bỏ lớp, bỏ các cháu ngày nào dù mưa hay nắng.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video