• Rạng rỡ áo dài Việt Nam

    Khởi động tháng tôn vinh người phụ nữ, những ngày này, chị em phụ nữ Vĩnh Long dịu dàng, đằm thắm trong những chiếc áo dài truyền thống. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng gắn liền với sự kiện “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ ngày 2- 8/3/2020 và mặc áo dài đồng loạt cả nước vào ngày 6/3/2020.
  • Quảng Trị: Phát huy truyền thống Phụ nữ ba đảm đang

    Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội Phụ nữ huyện Gio Linh ngày nay hăng hái thi đua lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm; khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt các chuẩn mực của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.
  • Phối hợp tăng thu nhập của người dân ở nông thôn lên 1,8 lần

    Sáng 5-3, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX kiểu mới và Chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025 giữa T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên minh HTX Việt Nam.
  • Lan tỏa Tuần lễ áo dài Việt Nam

    Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” (từ ngày 02 – 06/3) do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, những ngày này, khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đều rực rỡ những sắc màu xinh tươi, duyên dáng của những tà áo dài thướt tha, tôn lên vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam
  • Mẹ Việt Nam Anh hùng, cụ bà trăm tuổi thi “Áo dài qua ảnh”

    Cuộc thi “Áo dài Thanh Chương qua ảnh” do Hội LHPN huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An) phát động nhằm hưởng ứng "Tuần Áo dài" và các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.
  • Hội LHPN tỉnh Gia Lai, Thái Nguyên hưởng ứng sự kiện "Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam"

    Hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam: do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Thái Nguyên đã có những hoạt động sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh
  • Dịp 8/3: để ai cũng có áo dài!

    Hàng trăm bộ áo dài và vải may áo dài đã được chuẩn bị để dành tặng chị em có hoàn cảnh khó khăn.
  • Hội LHPN tỉnh Kon Tum: Phát động “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 02-06/3/2020

    Hưởng ứng sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Hội LHPN tỉnh Kon Tum phát động “Tuần lễ áo dài” đến toàn bộ nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị.
  • Kết nối yêu thương trong sắc màu áo dài của cán bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam

    Ngày 2/3, không gian làm việc của cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam bừng sáng với muôn sắc áo dài. Một nét đẹp nơi công sở, khơi dậy niềm tự hào với tà áo dài truyền thống trong sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam".
  • Một "không gian áo dài" ngập tràn công sở hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam"

    Sáng 2/3 - ngày đầu tiên trong Tuần Áo dài do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động - phụ nữ trên khắp cả nước đã cùng nhau mặc áo dài tại công sở và nhiều không gian khác. Trên mạng xã hội Facebook cũng lan tỏa hình ảnh chị em tích cực hưởng ứng với sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức thi ảnh “Nét đẹp áo dài Việt Nam”

    Hưởng ứng hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai các hoạt động phù hợp với địa phương.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Phú Yên: Phát động “Tuần lễ Áo dài” - Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu: Giải ngân nguồn vốn “Vì quê hương” cho hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế
  • Phụ nữ Quảng Bình hưởng ứng Chương trình “Áo dài – di sản văn hóa Việt Nam”

    Hưởng ứng các hoạt động trong Chương trình Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng mặc trang phục áo dài.
  • Hội LHPN tỉnh Sơn La: Tích cực góp phần xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho phụ nữ

    Hội LHPN tỉnh Sơn La và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh vừa tổ chức tổng kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho phụ nữ giai đoạn 2014-2020; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Trao 100 triệu đồng vốn hỗ trợ cho phụ nữ nghèo biên giới - Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh: 390 hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề kỹ thuật chế biến món ăn
  • Hội LHPN tỉnh Kiên Giang khen thưởng vận động viên Chương Thị Kiều, đội bóng đá nữ đạt Huy chương vàng SEA Games 30

    Chiều ngày 24-12, tại Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang diễn ra buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng vận động viên (VĐV) Chương Thị Kiều đạt Huy chương vàng cùng đội bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 30.
  • Hội LHPN Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ vô địch SEA Games 30

    “Suốt hành trình thi đấu của các em, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam luôn theo dõi từng trận đấu và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc theo trái bóng lăn. Căng thẳng, lo lắng trước mỗi cú ngã hay mừng vui vỡ òa khi bóng vào lưới…”, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ.
  • Những cán bộ Hội Phụ nữ dân tộc thiểu số Khmer điển hình

    Những năm qua, An Giang đã và đang thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế, văn hóa đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Để có được những kết quả đó phải kể đến sự đóng góp của các cán bộ người DTTS Khmer, điển hình là các cán bộ của Hội Phụ nữ đồng bào DTTS Khmer.
  • Quảng Ngãi: Phụ nữ Sơn Tịnh làm theo Bác từ những việc nhỏ hàng ngày

    Với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa, mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ những cách làm hay, mô hình tốt đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
  • Bắc Kạn lan tỏa phong trào "Phụ nữ học và làm theo Bác”

    Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn duy trì thực hiện có hiệu quả, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nhân lên sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ nhau trong cộng đồng.
  • Chị em chỉ mong được đánh giá, nhìn nhận đúng

    Để có nhiều nữ lãnh đạo, nữ lãnh đạo giỏi, chị em không mong được “ưu tiên”, “tạo điều kiện” hay “phấn đấu đạt tỷ lệ”, mà chỉ mong được đánh giá, nhìn nhận đúng!
  • Hội LHPN TP. HCM giúp chị em việc làm để cải thiện cuộc sống

    Giúp phụ nữ ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt là phụ nữ tuổi trung niên, có việc làm những lúc nhàn rỗi để cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, là nhiệm vụ được các cấp Hội Phụ nữ tại TP.HCM đặc biệt quan tâm.
  • Bình Thuận: Phụ nữ huyện Bắc Bình học và làm theo gương Bác

    “Học tập ở Bác không phải bắt đầu từ những gì quá cao siêu, mà nên học ở những điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày”. Đó là suy nghĩ của 2 người phụ nữ ở thị trấn Chợ Lầu và xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).
  • Bình Thuận: Phụ nữ Bắc Bình học và làm theo Bác

    Bằng những việc làm nhỏ bé và giản dị trong đời sống hàng ngày, Phụ nữ Bắc Bình đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, từng bước đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống…
  • 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng của phụ nữ Việt Nam

    Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đến nay, sau 50 năm, bản Di chúc vẫn còn vẹn nguyên giá trị, là sự kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học và tính thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn cao đẹp, làm nên giá trị chân chính và trường tồn, là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Thực hiện lời dạy của Người, Hội LHPN Việt Nam đã có những nỗ lực trong công cuộc chăm lo, bảo vệ phụ nữ, thúc đẩy việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ Việt Nam.
  • Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019), cùng với cả nước, các cấp Hội LHPN đang có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang tính giáo dục chính trị sâu rộng tới cán bộ, hội viên, phụ nữ
  • Lời Bác dặn trước lúc đi xa thôi thúc lòng quyết tâm hành động của mỗi chúng ta

    Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, sáng 28/8/2019, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện lời dặn của Bác” với sự tham gia của Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW Vũ Đức Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cùng toàn thể đảng viên của 15 chi bộ/đảng bộ cơ quan.
  • Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Giao lưu “Sống mãi với niềm tin” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

    Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019); hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình giao lưu "Sống mãi với niềm tin".

  • Trưởng thành nhờ học và làm theo lời Bác

    Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” nên tôi luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của tập thể; đoàn kết, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, chiến sĩ; luôn chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng chia sẻ.
  • Lan tỏa những tấm gương điển hình làm theo Di chúc của Bác

    Những ngày thu tháng Tám này, cả nước kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều tấm gương điển hình được các cơ quan, đơn vị, địa phương tôn vinh vì có nhiều thành tích sáng tạo, cống hiến tâm, sức vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Video