• Một phụ nữ Mỹ tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của Việt Nam

    Tâm nguyện lớn nhất của chị Elizabeth Sibley là được cống hiến thật nhiều cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Với chị, được nhìn những học sinh nghèo vượt khó có cơ hội được học hành, tiến bộ là niềm hạnh phúc thật lớn lao
  • Hoa hậu đầu tiên của nước Cộng hòa Chechnya

    Zamira Dzhabralova, 15 tuổi, vinh dự nhận danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp trong cuộc thi hoa hậu đầu tiên được tổ chức tại nước Cộng hòa Chechnya ở miền Nam nước Nga.
  • Sheikha Haya - nữ Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khoá 61

    Trong phiên họp toàn thể ngày 8/6 của Đại hội đồng LHQ khóa 60, bà Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, một luật sư nổi tiếng người Bahrain, đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 61
  • Khi phụ nữ Afghanistan bước vào thương trường

    Đến nay đã có khoảng 10.000 phụ nữ được Liên đoàn phụ nữ Afghanistan huấn luyện để khởi nghiệp kinh doanh và nhiều người trong số họ hiện đã độc lập về kinh tế. Họ đang dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào nam giới và góp phần xây dựng lại đất nước.

  • Nữ thủ môn hockey Manon Rheaume

    Nói đến môn khúc côn cầu, người ta thường liên tưởng ngay đến những anh chàng to lớn và gan lỳ, có như thế thì mới chịu được những cú va chạm mạnh. Thế nhưng thủ môn của đội tuyển quốc gia Canada lại là một phụ nữ trẻ và đẹp.
  • Nữ sinh gốc Việt đoạt giải nhất viết tiểu luận tại Mỹ

    Huỳnh Đà Giang, nữ sinh trung học gốc Việt, đã đoạt giải nhất cuộc thi viết về Di sản người Mỹ gốc châu Á - Thái Bình Dương. Cùng với các học sinh trung học đoạt giải khác, cô vừa được vinh danh và trong buổi lễ diễn ra cuối tuần qua tại đài truyền hình NBC4
  • Cô dâu Mỹ dịch văn học Việt

    Chắc hẳn những người tham dự Gala 90 - đại nhạc hội lớn nhất thời bấy giờ tại Cung văn hóa Hữu nghị không thể quên một cô gái nước ngoài mảnh mai xinh đẹp trên sân khấu hát bài "Bèo dạt mây trôi". Đó chính là Rosemary Kacoroski.
  • Nàng tiên cá Tanya Streeter

    Đó là cái tên mà bạn bè trìu mến tặng Tanya, người phụ nữ giữ kỷ lục lặn nín hơi sâu nhất hành tinh.
  • Ngôi sao điện ảnh gốc Việt trong Điệp vụ bất khả thi 3

    Công chúng khắp thế giới, đặc biệt các fan điện ảnh châu Á đang hướng sự chú ý đến ngôi sao điện ảnh Hồng Kông mang hai dòng máu Việt-Mỹ, diễn viên điện ảnh - người mẫu Maggie Q (Maggie Denise Quigley, Lý Mỹ Kỳ), khi cô được chọn đóng vai nữ chính trong phim hành động ăn khách Mission Impossible (Điệp vụ bất khả thi) phần 3 bên cạnh siêu sao Tom Cruise.
  • Hương Keenleyside - Ngọn gió lành trong văn học hải ngoại

    "Đọc những tác phẩm thiếu thiện cảm về Việt Nam ở hải ngoại, tôi tức anh ách. Thế là lại cầm bút...” - Nữ văn sĩ Hương Keenleyside tâm sự.
  • Phụ nữ Italia đấu tranh đòi tham gia chính trị

    Trong suốt 5 năm cầm quyền của ông Silvio Berlusconi, tại một buổi lễ đoàn kết hiếm thấy, các nhà chính trị đến từ cánh tả và cánh hữu đã hiệp lực ngăn cản việc đưa chính sách dự luật cấm phụ nữ tham gia vào chính quyền.
  • "Bà đầm thép" Margaret Thatcher

    Người ta đã viết rất nhiều về Margaret Thatcher - nữ chính trị gia nổi tiếng. Song, nhiều người quên rằng bà còn là một người vợ, người mẹ và đơn giản là một phụ nữ từng thích các kiểu mũ độc đáo.
  • Cuộc thi Hoa hậu mập ở Zimbabwe

    Tại Harare có cuộc thi Hoa hậu mang tên Matofotofo. Từ này theo phương ngữ Ndebele của xứ Zimbabwe có nghĩa là to đẫy đà. Cuộc thi không phân biệt tuổi tác, chiều cao và hôn nhân, mọi phụ nữ Zimbabwe đều có thể tham dự.
  • Một nữ doanh nhân tài ba của châu Á

    Cher Wang là nữ chủ tịch của Tập đoàn công nghệ VIA của Đài Loan, cũng là người phụ nữ duy nhất của tập đoàn này đã ghi tên mình vào danh sách những nhà kinh doanh hàng đầu trong bảng top ten của tạp chí nổi tiếng Wall Street.
  • Bà Mayra Llorens – Cán bộ Đại sứ quán Cộng hoà Cuba tại Việt Nam: “Tôi không bao giờ quên ngày 30-4-1975”

    Đối với tôi, trong khoảng thời gian 5 năm học đại học tại Việt nam cũng như những lần trở lại công tác tại đất nước các bạn thì ngày 30-4 là một ngày đặc biệt, có ý nghĩa lớn lao và khắc sâu những kỷ niệm không thể nào quên được trong trái tim tôi…
  • Người vợ nhân ái của Bill Gates

    Là vợ một tỷ phú giàu có nhất hành tinh - Bill Gates, nhưng Melinda French Gates không mấy quan tâm đến các cửa hàng thời trang sang trọng, những loại mỹ phẩm đắt tiền. Suốt ngày người ta thấy bà tập trung vào nghiên cứu khoa học và dành trọn trái tim cho người nghèo
  • Phụ nữ Việt ở Lào

    Những mệ, những chị, những người em gái… Lào gốc Việt mà tôi gặp ở tỉnh Chămpasăk (CHDCND Lào) cũng có một mái ấm, lo cho chồng-con mọi điều như tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam (VN). Điều khác ở họ là vừa mưu sinh, vừa gắng giữ gìn văn hóa Việt.
  • Chuyện về hai người Pháp gốc Việt đóng góp cho quê hương

    Với những chính sách mới về con nuôi, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến nhận con nuôi tại Việt Nam.
  • Những người phụ nữ giàu nhất thế giới

    Trở thành tỉ phú không phải là chuyện dễ, nhất là phụ nữ. Trong các danh sách hằng năm thì phụ nữ chiếm con số rất khiêm tốn, vì thế họ đáng được ngưỡng mộ.
  • Tiếng lòng từ Toronto

    Cách đây gần 50 năm, để ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Tổ chức Voice of Women for Peace - VOW (Tiếng nói của phụ nữ vì hòa bình) mà Lil Greene là một trong những thành viên sáng lập, đã phát động dự án đan quần áo gửi tặng trẻ em mang tên “The Ontario Voice of Women Knitting Project”
  • Nữ Thủ tướng Merkel - Nhà chính trị tài ba nhất

    Bà Merkel vẫn tiếp tục được đánh giá là nhà chính trị tài ba nhất của Đức. Bà lần đầu tiên vượt lên dẫn đầu danh sách các nhà chính trị tài ba từ tháng 12/2005, ngay sau khi trở thành Thủ tướng
  • Vai trò của phụ nữ trong con mắt những người nổi tiếng

    Luôn khen ngợi những gì chồng làm, không phản đối ý kiến hay chiến lược của chồng. Người phụ nữ thật sự của cuộc đời sẽ cùng chồng vươn tới những vì sao và luôn có mặt để đón chồng nếu chẳng may ông ngã ngược về mặt đất… Đó là những lời “gan ruột” của các nhân vật nổi tiếng khi nói về người vợ của mình.
  • Cô gái Paris hát ca trù giữa Sài Gòn

    Dáng mảnh khảnh trong trang phục cô gái Việt xưa, cô gái Pháp, 25 tuổi, Aliénor Anisensel vừa gõ phách vừa hát bài “Hồng Hồng Tuyết Tuyết”.
  • Triển lãm tác phẩm của nữ điêu khắc người Ôxtrâylia

    Từ 30/0 đến 30/4, Nerine Martinion, nữ điêu khắc người Ôxtrâylia có mối quan tâm đặc biệt tới nền văn hoá Việt Nam, sẽ trưng bày tác phẩm tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam.
  • Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ thủ tướng

    Hàn Quốc đang chờ đón nữ thủ tướng đầu tiên sau khi Tổng thống Roh Moo Hyun bổ nhiệm nữ nghị sĩ của đảng cầm quyền Uri Han Myeong Sook vào vị trí còn bỏ trống này (ông Lee Hae Chan mới từ chức sau xìcăngđan đánh golf). Bà Han sẽ tuyên thệ nhậm chức nếu quyết định của tổng thống được Quốc hội phê chuẩn.
  • 1.320 ngày sống trong địa ngục của hai cô gái Nga

    Từ một chuyến xe quá giang, hai cô bé người Nga xinh xắn - Lena, 17 tuổi và Katya, 14 tuổi đã rơi vào tay một kẻ bệnh hoạn. Hắn đã cưỡng bức và nhốt hai cô trong một căn hầm bí mật trong gần 4 năm. Khi được giải thoát, Lena đang chuẩn bị sinh đứa con thứ 3 và suýt mất mạng vì sinh khó.
  • Đường dây gái Nga cho giới nhà giàu Ảrập

    Người phụ nữ tên là Lyusa trong bộ trang phục lộng lẫy khoe khoang với các cô gái khác ở thành phố Novocherkassk về công việc của mình tại Các tiểu vương quốc Ảrập: “Tôi nhận phục vụ bàn ở đó với mức lương 1.000 USD mỗi tháng".
  • Một phụ nữ Việt giàu nhất trên đất Thái

    Bà là một doanh nhân thành đạt ở Thái-lan. Bà luôn tự hào là người con Việt, bất kể những gian truân trong đời và sóng gió chính trị.
  • Bà tiên Thụy Điển

    Nữ nghệ sĩ Thụy Điển Elisabeth Persson tới Việt Nam lần đầu năm 1997 để tìm hiểu nghệ thuật gốm, môn nghệ thuật sở trường của bà. Trong vòng chín năm sau đó, bà trở lại tất cả 15 lần để gắn bó với một công trình mà bà chưa hề hình dung khi đặt chân đến Việt Nam: giúp các em khiếm thị phát huy năng khiếu nghệ thuật của mình.
  • Sân chơi của những phụ nữ quốc tế tại Hà Nội

    Câu chuyện của Barbara Ali, từ một người mới đầy bỡ ngỡ trở thành một hội viên tích cực của Hội phụ nữ quốc tế Hà Nội.
  • Katherine Paterson nhận giải thưởng văn học danh dự Thủy Điển

    Nhà văn Mỹ Katherine Paterson vừa được công bố sẽ nhận giải thưởng Tưởng niệm Astrid Lindgren vì những cống hiến cho thể loại truyện thiếu nhi.
  • Vị thế phụ nữ trên thế giới thời nay

    Trong 191 đại diện thường trực ở LHQ có 8 phụ nữ. 11% nhân viên cao cấp tại các cơ quan của LHQ là phụ nữ.
  • Phụ nữ lãnh đạo - Làn gió mới trên chính trường nhiều nước

    Năm 2006 sẽ là năm có nhiều phụ nữ giữ cương vị cao nhất tại nhiều quốc gia, thổi một làn gió mới vào chính trường nhiều nước.
  • LHQ: Không có phụ nữ sẽ không có tăng trưởng kinh tế

    Ngày 27-2, trong buổi khai mạc phiên họp thường niên lần thứ 50 của Ủy ban Điều kiện Pháp lý và Xã hội của phụ nữ thuộc Liên Hiệp Quốc (UB), bà Louise Frechette - Phó Tổng Thư ký LHQ - phát biểu:

  • Jamaica sẽ có nữ thủ tướng đầu tiên

    Một nữ bộ trưởng của nội các Jamaica, Portia Simpson Miller, sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên ở nước này sau khi giành thắng lợi sít sao trước ba ứng viên khác trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Quốc gia Nhân dân - hiện đang nắm quyền tại Jamaica.
  • Nhà Việt Nam học Darya D.Mishukova:"Phải hiểu được tư duy của người Việt..."

    Ghé TP Hồ Chí Minh để ăn Tết muộn, sau đó sang Bangkok (Thái-lan) dạy tiếng Nga tại một trường đại học, nhà Việt Nam học Darya Mishukova cho biết, mỗi lần về Việt Nam là chị có cảm giác "như trở về nhà mình".
  • Kỷ lục thế giới chạy 3.000 mét nữ mới

    Ngày 18/2, nữ vận động viên Nga Lilia Subôkhôva đã phá kỷ luc thế giới trong cự ly chạy 3.000 mét trong sân có mái che với thành tích 8 phút 27 giây 86.
  • Một ngày hai... hoa hậu

    Ngày 14/2/2006, Slovenia và Costa Rica cùng tìm được người phụ nữ đẹp, tài sắc nhất để trao vương miện hoa hậu.
  • Ségolène Royal và tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Pháp

    Cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy có tới 94% số người Pháp được hỏi ủng hộ phụ nữ lên làm tổng thống, trong đó 59% tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ bà Ségolène Royal.
  • Các cụ bà Trung Quốc đi mỹ viện

    Một số người may mắn khi càng lớn tuổi họ càng đẹp. Tuy nhiên, với phần lớn người già ở Cát Lâm, Trung Quốc, thẩm mỹ viện mới là nơi giúp họ lấy lại tự tin và xuân sắc.
  • Người được ghép mặt đầu tiên xuất hiện trước báo giới

    Bà Isabelle Dinoire, người đầu tiên trên thế giới được ghép mặt một phần, hôm qua xuất hiện lần đầu tiên trước ống kính camera của giới truyền thông, sau ca phẫu thuật được các bác sĩ Pháp tiến hành thành công cách đây hai tháng.
  • Lào tăng cường bảo vệ phụ nữ và trẻ em

    Ngày 12/1 tại Viên Chăn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đã khai trương
  • Tết 4 phương

    Ở những nước châu Âu hay châu Mỹ, những hoạt động đón chào năm mới thường được bắt đầu từ lễ Giáng sinh (24/12) và kéo dài đến đầu tháng Giêng năm sau.
  • Tết đàn bà

    Ngày 8-3 hàng năm, ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày Tết chung cho tất cả phụ nữ trên toàn thế giới.
  • Nữ Tổng thống Chilê, Michelle Bachelet: 100 ngày, 36 lời hứa

    Với 53,5% số phiếu bầu trong vòng hai, ứng cử viên của liên minh trung tả cầm quyền Verónica Michelle Bachelet Jeria đã giành được chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, trở thành tân Tổng thống Chilê.
  • Bà chủ của 2000 cửa hàng Body Shop

    Từ một cô giáo, Anita Roddick đã trở thành một nhà kinh doanh trứ danh của Vương quốc Anh. Từ hai bàn tay trắng, sau ba chục năm kinh doanh, Anita Roddick đã trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng và giàu nhất nước Anh với hàng trăm triệu bảng Anh.
  • Hôn nhân ở Trung Quốc nở rộ vào năm Tuất

    Wu Jun tưởng anh có thể dành dụm được ít tiền và định tổ chức đám cưới vào năm ngoái khi mà giá cả còn rẻ bởi các đôi tình nhân Trung Quốc tránh kết hôn vào năm gà. Nhưng những cái đầu khôn ngoan hơn đã thắng.
  • Những gương mặt chính khách nữ triển vọng năm 2006

    Hai người phụ nữ, một là Ngoại trưởng Mỹ, một là Bộ trưởng Quốc phòng Chile. Họ là đại diện của phái yếu trong một thế giới mà các đấng trượng phu chiếm ưu thế. Song những gì họ đã và đang làm cho thấy điều ngược lại.
  • Cô giáo Nhật trên đất Việt

    Cô giáo tình nguyện người Nhật Bản Aiki Fujii đã gắn bó với những trẻ em khuyết tật nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng gần một năm rưỡi nay. Không chỉ dạy các em học tiếng Anh, Aiki còn chỉ cho các em vẽ tranh, dán giấy và tập làm những món đồ thủ công tinh xảo, có thể bán ngoài thị trường…
  • Hôn nhân ở Trung Quốc nở rộ vào năm Tuất

    Wu Jun tưởng anh có thể dành dụm được ít tiền và định tổ chức đám cưới vào năm ngoái khi mà giá cả còn rẻ bởi các đôi tình nhân Trung Quốc tránh kết hôn vào năm gà. Nhưng những cái đầu khôn ngoan hơn đã thắng.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Video