Đà Nẵng: Mit tinh trọng thể kỷ niệm 97 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1967 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

08/03/2007
Sáng 7/3, tại nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) đã diễn ra lễ mittinh trọng thể kỷ niệm 97 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2007) và 1967 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời phát động đóng góp xây dựng Trung tâm chẩn đoán bệnh cho phụ nữ nghèo thành phố.

Tại lễ mitinh, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với hình ảnh những nữ công nhân dệt may tại Chicago và New York đứng lên đòi tăng lương, giảm giờ làm giành thắng lợi, mở ra trang sử mới cho phong trào đấu tranh vì quyền bình đẳng và các quyền khác cho phụ nữ toàn thế giới cũng truyền thống vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đứng lên giành độc lập tự do cho dân tộc. Các đại biểu cùng cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Riêng đối với phụ nữ thành phố, trong những năm qua đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của thành phố, nhiều ngành nghề như dệt may, giáo dục, y tế...lực lượng lao động nữ chiếm số đông đã góp phần không nhỏ trong sự tăng trưởng chung về kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong cuộc vận động giảm hộ nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống, phụ nữ thành phố đã có nhiều sáng kiến hay, nhiều việc làm thiết thực hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh biểu dương những thành quả mà phụ nữ thành phố đã đạt được, đồng thời mong muốn phụ nữ thành phố tiếp tục kế thừa truyền thống, nõ lực phát huy hơn nữ những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong thời đại mới, hỗ trợ tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt.

Tại lễ mit tinh, hằng ngàn đơn vị cá nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng Trung tâm chẩn đoán bệnh cho phụ nữ nghèo thành phố.

Lê Phương
(Đà Nẵng).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video