Đại hội điểm phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

18/05/2006
Trong 2 ngày 8-9/5/2006, tại Đà Nẵng, Đại hội đại biểu phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn được tiến hành với sự tham gia của 139 đại biểu chính thức và 73 đại biểu khách mời. Đây là Đại hội điểm cấp quận của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và cũng là 1 trong 5 quận/huyện đầu tiên của cả nước tiến hành Đại hội điểm theo tiến trình chỉ đạo đại hội của Đoàn chủ tịch TW Hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2001-2006, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006-2011; tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo báo cáo chính trị của TW và thành phố và bổ sung, sửa đổi điều lệ Hội LHPN VN; bầu BCH khoá mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XI.

 

Về phương hướng hoạt động, Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ mới sẽ đẩy mạnh việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền giáo dục với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Phấn đấu có ít nhất 80% gia đình hội viên có nhu cầu được vay vốn và được hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi tổ Hội, phát triển hội viên đạt trên 85% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, tăng tỷ lệ hội viên trẻ và hội viên là nữ doanh nhân; nỗ lực đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động của Hội; phấn đấu hàng năm đạt từ 85-90% gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 80% trở lên hội viên trẻ được hướng dẫn kiến thức tiền hôn nhân, 90% bà mẹ được bồi dưỡng kỹ năng nuôi dạy con và ít nhất 70% phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn: Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hanh phúc; tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ vượt khó thoát nghèo, làm giàu chính đáng, phấn đấu 100% Hội cơ sở đạt loại xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm.

 

Đại hội đã bầu 17 chị tham gia vào Ban chấp hành Hội LHPN quận lần thứ III với độ tuổi trung bình là40,2 và 11 chị đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố.

Thu Hương - Văn phòng Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video