Đại hội phụ nữ Tuyên Quang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2006-2011

17/10/2006
Trong 2 ngày (13-14/10/2006), Đại hội đại biểu lần thứ 13 Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khai mạc.

200 đại biểu ưu tú đại diện cho 88.864 hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh về dự Đại hội. Các đồng chí: Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPN Việt Nam; Hoàng Bình Quân, Uỷ viên T.W Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang; Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến dự, chỉ đạo Đại hội.

 

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIII; rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006-2011.

 

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống của Quê hương cách mạng, với tinh thần tự lực tự cường, cần cù, sáng tạo, các tầng lớp phụ nữ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phong trào phụ nữ được duy trì, ngày càng phát triển. Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của phụ nữ.

 

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh luôn đi đầu trong chuyển đổi giống vật nuôi cây trồng, áp dụng mạnh mẽ tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần đưa tổng sản lượng lương thực tăng lên 30,5 vạn tấn (năm 2005), nâng độ che phủ của rừng lên 63%, nhiều hộ gia đình thu nhập từ 50-120 triệu đồng. Các phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”…đựơc đông đảo phụ nữ hưởng ứng và đạt kết quả tốt. Trong sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phụ nữ đã từng bước tiếp cận trình độ KHCN tiên tiến, xây dựng tác phong công nghiệp. Thông qua phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” đã xuất hiện nhiều “bàn tay vàng” là phụ nữ; trong công cuộc đổi mới đã xuất hiện nhiều nữ doanh nhân tài năng, thành đạt. Thành tựu trong các lĩnh vực văn hoá xã hội không thể tách rời sự đóng góp to lớn, có hiệu quả của phong trào phụ nữ. Thông qua việc nuôi dạy con trong gia đình, qua các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT đã làm phong phú thêm nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.

 

Tổ chức bộ máy của các cấp Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nhất là chi hội, tổ nhóm phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ Hội từng bước được chuẩn hoá, năng động, sáng tạo, gắn bó với cơ sở, đáp ứng yêu cầu của phong trào phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH. Nhiều cán bộ Hội đã trưởng thành, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm cử giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, chính quyền cùng cấp.

 

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; phong trào phụ nữ liên tục được nhận cờ thi đua xuất sắc của Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam.

 

Phát biểu với Đại hội, các đồng chí Hoàng Bình Quân, Nguyễn Thị Thanh Hoà đã khẳng định những đóng góp tích cực của Hội LHPN và phong trào phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ của các cấp Hội trong thời gian tới nhằm động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển toàn diện.

 

Đại hội đã tập trung thống nhất bầu 31 chị tham gia BCH Hội LHPN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2006-2011, bầu 9 chị tham gia Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch. Đồng chí Tôn Thị Phương Toàn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyết Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video