Đắk Nông: hướng tới 110.000 bà mẹ có con 16 tuổi có kỹ năng giáo dục, nuôi dưỡng trẻ vị thành niên

12/11/2011
Hội LHPN tỉnh Đắk Nông vừa triển khai đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2011-2015. Theo đó, đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ có 110.000 bà mẹ được tập huấn kiến thức và hướng dẫn áp dụng phương pháp giáo dục, nuôi dưỡng trẻ dưới 16 tuổi.

Để đạt được mục tiêu này, Hội LHPN tỉnh phấn đấu cung cấp tài liệu hướng dẫn cho huấn luyện viên chủ chốt, cẩm nang cho cộng tác viên làm công tác này và tài liệu truyền thống cho cộng đồng tới 100% đơn vị hội các cấp; tập huấn cho 100% cán bộ chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của các huyện, thị; thí điểm triển khai thực hiện tập huấn về kiến thức nuôi, dạy con và kỹ năng truyền thông, vận động các bà mẹ nuôi dạy con tốt.

Đề án cũng được ra mục tiêu: trên 144.000 bà mẹ được tham dự các buổi truyền thông tư vấn, tập huấn biết cách sẻ chia, thu hút sự tham gia, hỗ trợ của các ông bố trong việc nuôi dạy con; khoảng 70.000 trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng để đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống; có ít nhất 58.000 ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi đuợc tiếp cận với các thông tin nuôi và dạy con, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình thông qua tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ, hội họp, các sự kiện và tài liệu truyền thông tại cộng đồng.

4 đơn vị xã, phường được Hội LHPN tỉnh lựa chọn thực hiện Đề án điểm là xã Đắk Sắk, Thuận An (huyện Đắk Mil), xã Nghĩa Đức và Nghĩa Trung (huyện Gia Nghĩa).

Sao Thuỷ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video