Đẩy mạnh phong trào xoá đói giảm nghèo

19/10/2007
Đến nay, Hội LHPN xã Kim Sơn (Kim Bôi – Hoà Bình) đã thu hút trên 90% chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 4 chi hội trực thuộc. Để giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế gia đình, Hội duy trì thành lập 12 tổ, nhóm tiết kiệm phụ nữ với các hình thức tiết kiệm tiền, thóc có trị giá trên 20 triệu đồng.

Sinh hoạt trong Hội Phụ nữ chị em có điều kiện mở mang kiến thức xã hội, hoà nhập với các hoạt động đoàn thể, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, đồng thời được giúp đỡ về giống, vốn vay. Hội LHPN xã đã mạnh dạn nhận uỷ thác của Ngân hàng chính sách huyện cho đối tượng nghèo là chị em phụ nữ vay vốn chăn nuôi, trồng rừng; đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát các tổ vay vốn. Các tổ trưởng thường xuyên đôn đốc chị em trả lãi đúng kỳ hạn, phát huy hiệu quả đồng vốn. Đã có trên 50% lượt hội viên được vay vốn đầu tư nuôi trâu đẻ, lợn nái và phát triển nghề trồng rừng với tổng dư nợ gần1 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2005 đến nay, phụ nữ được đứng tên vay vốn từ 3 – 5 triệu đồng phát triển kinh tế hộ. Nhờ được vay vốn và hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều chị thực hiện xoá đói giảm nghèo hiệu quả, chấp hành tốt trả nợ đến hạn. Điển hình như các chị Bùi Thị Hậu ở xóm Muôn, chị Quách Thị Dương ở xóm Lột, chị Bùi Thị Vân ở xóm Bái… phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu cho thu nhập từ 20 – 25 triệu đồng/năm.

Hội viên các chi hội xã phụ nữ còn phát huy tinh thần giúp đỡ, tương trợ, hăng hái gây quỹ giúp nhau ổn định sản xuất và đời sống. Tổng quỹ Hội hiện nay có 26 triệu đồng và 4 tấn thóc. Nổi trội là chi hội xóm Muôn có số quỹ tới 8 triệu dùng vào việc giúp nhau bằng vốn, giống và trồng cây theo dự án 661. Bên cạnh việc cần cù, chịu khó, các chị còn biết tiếp thu các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chăn nuôi và nghề rừng được mở rộng với tổng đàn trâu bò toàn xã 1.215 con, đàn lợn 1.920 con và diện tích rừng nguyên liệu 150 ha, trên 1.500 rừng phòng hộ, rừng trồng theo dự án 661… ở một số chi hội, chi em còn lập hội, phường giúp nhau lúa giống hay rượu, gạo, gà để tổ chức đám cưới cho con em, tự nguyện đóng góp tiền mua vải, đường sữa thăm hỏi các đối tượng chính sách... rất thiết thực. Các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, CLB không sinh con thứ 3, CLB bóng chuyền nữ đã thu hút gần 100% hội viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ.

Bùi Minh
Hoà Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video