Đi tìm nét riêng cho đồ gỗ mỹ nghệ

07/01/2006
Làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, huyện An Nhơn hiện có 77 cơ sở, thu hút 500 lao động có tay nghề, sản xuất hàng triệu sản phẩm mỗi năm, và đã xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Trong đó, Cơ sở tiện gỗ mỹ nghệ Phạm Văn Điều là một trong những cơ sở luôn chú trọng đổi mới mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng (NTD) trong và ngoài tỉnh.

 

Cơ sở tiện gỗ mỹ nghệ Phạm Văn Điều sản xuất được 30 - 40 mặt hàng, với hàng trăm mẫu mã khác nhau, trong đó có những sản phẩm đặc sắc, như quạt tứ quý, rồng ngậm ngà, lục bình chạm... Theo ông Phạm Văn Điều thì để có nét riêng cho sản phẩm của cơ sở là rất khó. Hiện tại chưa có một cơ sở nào ở làng nghề Nhơn Hậu có thể tạo ra mặt hàng đặc trưng mang nét riêng cho mình. Cơ sở của ông chỉ cố gắng tạo uy tín với NTD bằng cách gia công vào sản phẩm nhiều hơn và đặc biệt luôn cố gắng sáng tạo ra mẫu mã mới.

Bên cạnh đó, Cơ sở gỗ mỹ nghệ Phạm Văn Điều còn tăng cường quảng bá thương hiệu trong và ngoài tỉnh. Các mặt hàng của cơ sở có mặt khắp các hội chợ từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh...

Trước đây, tại các cửa hàng lưu niệm ở đường Phan Bội Châu (TP Quy Nhơn), Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn), quầy lưu niệm của các khách sạn lớn trong tỉnh đều nhập hàng ở các tỉnh khác để bán hàng lưu niệm, thì nay các mặt hàng của cơ sở Phạm Văn Điều đã chiếm lĩnh. Những mặt hàng lưu niệm được bán chạy thiên về các sản phẩm mang tính lịch sử, di tích nổi tiếng của Bình Định như tượng vua Quang Trung, Tháp Đôi... Các sản phẩm này thường được làm với nhiều kích cỡ, độ tinh xảo khác nhau để tạo giá thành hợp lý cho từng đối tượng NTD. NTD có thể đặt làm hàng riêng theo nhu cầu riêng, nhất là các bộ đồ thờ như bàn thờ, tủ thờ, bức trướng, đèn thờ...

Ông Phan Huy Phước (tổ 38, KV6, phường Quang Trung - TP Quy Nhơn) cho biết: "Tôi muốn đặt cặp đèn thờ cho người bạn ở TP. Hồ Chí Minh để ở đền thờ họ tổ, khi ngỏ ý với cơ sở Phạm Văn Điều thì được chấp nhận ngay. Tuy kích cỡ cặp đèn không lớn nhưng đòi hỏi chất lượng gỗ tốt, độ tinh xảo cao và tôi đã khá hài lòng với cặp đèn thờ vừa nhận được".

Song, cái khó nhất mà có lẽ nhiều cơ sở ở làng nghề Nhơn Hậu đang gặp phải là rất khó tìm nguyên liệu. Hiện nay, các cơ sở ở đây đều cố gắng tìm kiếm nguyên liệu gỗ nhóm 1 để làm sản phẩm nhưng rất khan hiếm vì bị cấm khai thác. Chính vì vậy, nhiều đơn đặt hàng với số lượng lớn, thời gian gấp đều không thể đáp ứng.

Hải Yến

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video