Điểm đến thứ 3 trên hành trình “Phụ nữ Công an Hưng Yên kết nối và lan tỏa văn hóa đọc”

05/11/2021
Quê hương Đồng Tử - Tiên Dung (huyện Khoái Châu) là điểm đến thứ 3 trên hành trình kết nối và lan toả văn hoá đọc của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công ty sách Phúc Minh, Công an huyện, Hội LHPN và Phòng giáo dục huyện Khoái Châu tiếp tục lan tỏa công trình “Phụ nữ Công an Hưng Yên kết nối và lan tỏa văn hóa đọc”

Trong khí thế phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công ty sách Phúc Minh, Công an huyện Khoái Châu, Hội LHPN và Phòng giáo dục huyện Khoái Châu tiếp tục lan tỏa công trình “Phụ nữ Công an Hưng Yên kết nối và lan tỏa văn hóa đọc”, trong hành trình “Mang yêu thương gửi theo từng trang sách” thông qua việc phối hợpXây dựng điểm đọc và phát động toàn dân đọc sách” trên địa bàn huyện Khoái Châu.

Trong hành trình “Phụ nữ Công an Hưng Yên kết nối và lan tỏa văn hóa đọc”, Khoái Châu là điểm đến thứ 3 mà Hội phụ nữ Công an tỉnh và Công ty sách Phúc Minh dừng chân để xây dựng điểm đọc, phòng đọc, tủ sách nhằm hưởng ứng và lan tỏa tinh thần đọc sách theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với trên 2.520 cuốn sách, truyện các thể loại cho mọi lứa tuổi, tổng trị giá gần 155 triệu đồng, trong đó, sách cho khối trường học là gần 64 triệu đồng và khối Hội LHPN cấp xã là trên 91 triệu đồng, số sách, truyện này sẽ được Phòng giáo dục và Hội LHPN huyện phân bổ, bổ sung vào tủ sách, phòng đọc, điểm đọc của của tất cả các trường học và tại trụ sở của Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm tạo sự linh hoạt, sống động và đa dạng cho các tủ sách, điểm đọc, phòng đọc.

Với bàn tay khéo léo của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an và các xã, những cuốn sách, truyện được bày trí một cách sinh động, nổi bật thêm sắc màu tươi sáng, cuốn hút người chiêm ngưỡng, góp phần khẳng định tinh thần “Sách – một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần mỗi con người”; những cuốn sách mang theo tri thức, văn hóa là tài sản tinh thần vô giá mà Hội phụ nữ Công an tỉnh, Công ty sách Phúc Minh muốn gửi đến cộng đồng, đến quê hương Hưng Yên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và cách làm sáng tạo, tại mỗi điểm đến của hành trình “Mang yêu thương gửi theo từng trang sách”, Hội Phụ nữ Công an Hưng Yên luôn nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và sự tận tâm của các đơn vị tiếp nhận công trình. Cán bộ Hội LHPN các cơ sở  luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hồ hởi khi tiếp nhận số lượng sách, truyện được tặng; bày tỏ sự trận trọng, nâng niu, mong muốn mang những giá trị nhân văn, ý nghĩa của từng cuốn sách đến với  đông đảo hội viên phụ nữ, trẻ em cùng nhân dân tại địa bàn cơ sở, khơi dậy những tâm hồn yêu sách, tạo dựng phong trào “Toàn dân đọc sách” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ lan tỏa sâu rộng.

Ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên đánh giá, ý nghĩa lớn lao của Chương trình không chỉ thể hiện ở khía cạnh về vật chất (hàng tỷ đồng) mà còn là giá trị nhân văn và văn hóa tinh thần, chung tay xây dựng một xã hội học tập, tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào của quê hương Hưng Yên với truyền thống hiếu học, bề dày văn hiến, “miền đất linh – người tuấn kiệt”  tròn 190 năm ra đời (1831-2021).

                      

Hội Phụ nữ CA tỉnh Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video