* Trên 45 tỷ đồng cho 7.180 hội viên, phụ nữ vay phát triển sản xuất

05/11/2007
9 tháng đầu năm, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã khai thác, nhận uỷ thác được 45.330.000đ cho 7.180 hội viên, phụ nữ vay đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ, trong đó có đến trên 70% là nguồn vốn của Ngân hàng CSXH.

Cùng với hoạt động hỗ trợ vốn, Hội đã chỉ đạo 6/6 Hội LHPN huyện, thị xã tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, chăm sóc lúa, hoa màu, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thu hút 20.920 lượt người tham gia. Đặc biệt, đối với phụ nữ nghèo, ngoài 600 triệu đồng quyên góp, hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “ngày vì người nghèo”, Hội còn vận động chị em đóng góp ngày công, con giống, hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã có 1.090 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đỡ.

 

* 1.852 lao động nữ được dạy nghề

 

Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ quỹ khuyến nông, 9 tháng đầu năm 2007 Hội LHPN các cấp tỉnh Hà Nam đã tổ chức được 79 lớp dạy nghề cho 1.852 lao động nữ, đặc biệt là các nghề mây giang đan, thêu ren, may công nghiệp…Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức được 19 lớp dạy nghề thêu ren, ngoại ngữ, tin học văn phòng, may công nghiệp cho gần 300 học viên. Hội cũng đã phối hợp với Sở LĐ TB&XH tổ chức 6 lớp thêu ren và may công nghiệp cho 150 lao động nữ bị thu hồi đất nông nghiệp chưa có việc làm.

 

* Trên 90 triệu đồng thực hiện các hoạt đồng Đền ơn đáp nghĩa

 

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày TBLS 27/7, các cấp Hội tỉnh Hà Nam đã quyên góp, tặng 256 sổ tiết kiệm với số tiền 55.720.000đ; xây dựng được 6 nhà tình nghĩa trị giá 27 triệu đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm, tặng quà cho 201 gia đình chính sách với số tiền 10 triệu đồng; nâng tổng số tiền thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp này lên trên 90 triệu đồng.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video