.85% bà mẹ sẽ nuôi con bằng sữa mẹ

25/06/2010
Kết quả của một cuộc khảo sát do GlobeScan Inc tiến hành tại 4 thành phố lớn của Việt Nam (tập trung ở độ tuổi 15- 45) mới đây cho thấy nhiều phụ nữ có tư tưởng sẽ nuôi con bằng sữa mẹ khi có con. Số tháng cho con bú trung bình kéo dài tới 13.5 tháng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy thái độ tích cực của các bà mẹ đối với việc nuôi còn bằng sữa mẹ. Nhiều bà mẹ cho rằng việc nuôi con bằng sữa mẹ là điều quan trọng đối với cả mẹ và bé (với82% ý kiến thống nhất) và tốt nhất là nuôi con bằng sữa mẹ đối với trẻ mới sinh (với 93% ý kiến).

 

Sữa mẹ có nhiều lợi ích cho trẻ, điển hình là: bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật, tránh được viêm nhiễm; tạo ra sự gắn kết đặc biệt giữa mẹ và bé mà trẻ bú bình sẽ không thể có được; trẻ được nuôi bằng sữa mẹ sẽ khỏe mạnh hơn những trẻ khác; sữa mẹ gồm mọi dưỡng chất mà trẻ cần để tăng trưởng…

 

Về lợi ích dinh dưỡng: sữa mẹ chứa nhiều, đầy đủ dưỡng chất, chứa vitamin, canxi và khoáng chất, tinh khiết, an toàn, không có chất bảo quản. Về lợi ích sức khỏe: sữa mẹ có chứa kháng thể, chống lại bệnh tật, tốt co hệ tiêu hóa cho bé. Sữa mẹ còn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất giúp trẻ phát triển tốt nhất về trí lực và trí não…

 

6 tháng đầu là khoảng thời gian hợp lý, lý tưởng nhất nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ được thống nhất cao với tỷ lệ phiếu đạt 77% và thời gian trung bình việc kéo dài cho con bú đối được tuyên bố là 5.6 tháng. Các mà mẹ cũng đưa ra lời khuyến khích đối với việc kéo dài thời gian bú cho con.

Khảo sát cũng chỉ ra thực trạng sử dụng sữa bột hiện nay ở Việt Nam.Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến ủng hộ việc nuôi con bằng sữa hộp vì sự tiện dụng, chất lượng tốt, nhưng cũng không ít (gần một nửa) số người được hỏi phản đối việc cho trẻ ăn sữa bột nhân tạo trong 6 tháng đầu đời của trẻ.

 

Những người cho rằng sữa bột nhân tạo là lựa chọn tốt nhất cho trẻ có xu hướng đề cập đến lý do đầy đủ dưỡng chất của sữa bột cho trẻ lớn nhanh hơn, phát triển trí não hoặc đơn giản là vì nó tiện lợi.

Trần Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video