“MÁI NHÀ XANH” – mô hình xây dựng gia đình bền vững

07/03/2012
Mô hình “Mái nhà xanh” với các tiêu chí “5 không, 3 sạch, 2T” được Hội LHPN Thành phố Đà Nẵng triển khai xây dựng từ năm 2010 nhằm cụ thể hóa Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Đoàn Chủ tịch TW Hội phát động

Mô hình “Mái nhà xanh” đã được Hội LHPN TP. triển khai tới 100% cơ sở Hộ


CÁC TIÊU CHÍ “MÁI NHÀ XANH”

5 không:

- Không có người vi phạm pháp luật và TNXH;

- Không có trẻ em bỏ học;

- Không có BLGĐ;

- Không có PN sinh con thứ 3;

- Không có trẻ em suy dinh dưỡng.;

3 sạch:

- Sạch nhà

- Sạch bếp

- Sạch phố

2 T:

- Tiết kiệm

- Tận dụng

i trên địa bàn với 2.635 Chi hội, Tổ phụ nữ tổ chức thực hiện. Cùng với việc hướng tới xây dựng gia đình5 không, 3 sạch, Mái nhà xanhcòn hướng tới gia đình2 T- Tiết kiệm các chi phí sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày đúng cáchTận dụng các nguồn rác thải. Để thực hiện có hiệu quả mô hình “Mái nhà xanh”, Hội LHPN các cấp đã hướng dẫn, vận động các hộ gia đình phân loại rác thải tại nguồn được. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sống thân thiện với thiên nhiên, cùng nhau xây dựng cộng đồng xanh, bền vững cộng đồng mà còn tạo được nguồn tài chính cho gia đình và tổ chức Hội từ việc tận dụng phế thải qua phân loại. Các cấp Hội đã gây được trên 700 triệu đồng quỹ để trao tặng phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo; xây nhà vệ sinh cho các hộ đặc biệt nghèo; tặng giỏ nhựa và hộp nhựa cho hội viên thay thế túi nilông khi đi chợ…

Điểm nhấn của mô hình “Mái nhà xanh” là công tác tuyên truyền, vận động phòng chống BLGĐ. Với sự tham mưu, đề xuất của Hội LHPN, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 25/CT về PCBLGĐ trên địa bàn TP, tạo cơ sở quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phòng chống BLGĐ trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Hội đã tham mưu cho HĐND TP. Đà Nẵng tổ chức thành công buổi toạ đàm với các đấng mày râu thường xuyên có hành vi bạo lực với phụ nữ về “Vai trò của nam giới trong việc phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc”. Với cách làm sáng tạo, linh hoạt, tế nhị, buổi toạ đàm đã thu hút gần 130 nam giới tham gia. Cuộc toạ đàm đã thực sự thuyết phục được nhiều ông chồng “mắc bệnh đánh vợ” lâu ngày tỉnh ngộ. Sau khi ký cam kết không BLGĐ, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, trở về nhà nhiều ông chồng đã có cách hành xử tốt hơn. Bên cạnh đó, Hội LHPN TP. còn hướng dẫn kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, không có bạo lực cho các bà vợ; hỗ trợ kinh phí, vốn, phương tiện làm ăn cho những hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; chỉ đạo các nhóm “3 trong 1” tiếp tục vận động, giúp đỡ... Đến nay, có trên 70% ông chồng đã tiến bộ, được Chủ tịch HĐND TP viết thư khen ngợi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán.
Cùng với “Mái nhà xanh”, Hội LHPN thành phố còn triển khai thử thử nghiệm mô hình “Sống xanh” trong cộng đồng; “Xanh nhà, xanh công sở” tại nơi làm việc. Các hoạt động thực hiện mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình bền vững cho cáctầng lớp phụ nữ và cộng đồng; xây dựng một cộng đồng thân thiện, từ đó có những đóng góp ý nghĩa vào các phong trào chung của thành phố, bảo vệ môi trường và xoá đói giảm nghèo tại khu dân cư.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video