10 dấu ấn nổi bật của Hội LHPN TP Đà Nẵng trong năm 2021

07/01/2022
Trong năm 2021, các cấp Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện có hiệu quả, mang tính lan toả trong xã hội.

1. Phát động 4 công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: “Mỗi hội viên – một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành động ý nghĩa”, “Vạn phần quà san sẻ yêu thương”, “Tỷ đồng cho thiết bị xanh - môi trường sạch” và “Chuỗi sự kiện Sắc cam - Thắp sáng và Hành động”.

2. Hội nghị chi hội toàn thành phố: 1.200/1.200 chi hội phụ nữ tổ chức thành công Hội nghị, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện mở đầu cho các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026), Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (2022-2027).

3. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026: Diễn ra ngày 16/11/2021 với sự tham dự của 190 đại biểu chính thức đại diện cho gần 178 nghìn hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. Đại hội đã bầu ra 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

4. Chương trình Phụ nữ Đà Nẵng - sẻ chia yêu thương, chung tay phòng, chống dịch Covid-19; Tuần lễ siêu thị 0 đồng và Mô hình “Đi chợ giúp dân”: 5.555 tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ đi chợ giúp dân tại các khu dân cư với 431.928 đơn hàng trị giá hơn 109 tỷ đồng. Chương trình “Tuần lễ Siêu thị 0 đồng” chia làm 4 đợt (từ tháng 10/2021 - 01/2022), với 5.000 phiếu quà (mỗi phiếu trị giá 300 nghìn đồng) và hơn 30 mặt hàng gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu.

5. Tham gia hiệu quả công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Sáng tạo và vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia công tác chuẩn bị bầu cử. Tích cực giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức chương trình tọa đàm, tập huấn nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

6. Triển khai hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về đẩy mạnh xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em: Thắp sáng “Cam” 2 cây cầu sông Hàn, cầu Rồng hưởng ứng tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 - 15/12) và phát động cán bộ, hội viên phụ nữ hướng đến sử dụng trang phục màu Cam, mang sắc màu riêng của phụ nữ Đà Nẵng.

7. Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021 và đồng diễn vũ điệu thể dục, thể thao trong trang phục áo dài: Tuần lễ áo dài diễn ra từ ngày 01/3 - 08/3/2021. Tổ chức đồng diễn vũ điệu thể dục thể thao trong trang phục áo dài trên nền nhạc các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Đà Nẵng và áo dài Việt Nam với 200 hội viên phụ nữ đến từ các CLB/nhóm vũ điệu thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.

8. Tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ: Tham mưu đề xuất các cơ quan Đảng, chính quyền tiếp thu, ban hành văn bản chỉ đạo: Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035”; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

9. Lan toả nhiều cách làm hiệu quả nhằm chung tay bảo vệ môi trường: Khởi động dự án “Mô hình thí điểm về quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng”; ký kết Chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố về thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025; phát động triển khai sáng kiến “Huy động CLB Sống Xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19, năm 2021-2022”.

10. Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo” năm 2021: Triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Hội thi Ý tưởng khởi nghiệp; phát động chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”; ra mắt CLB Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp; tổ chức diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp thời đại số - từ ý tưởng đến gọi vốn thành công”; trưng bày, giới thiệu sản phẩm sáng tạo, những sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn được sản xuất từ các doanh nghiệp, HTX, THT, mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ trên địa bàn thành phố.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video