11 tác phẩm “Dọc đường công tác Hội” được trao giải

27/04/2017
Đó là những tác phẩm xuất sắc, đầy xúc cảm và có sức lan tỏa sự nhiệt huyết, lòng đam mê, ý chí trách nhiệm của người cán bộ Hội.

Được phát động từ tháng 6/2016, cuộc thi “Dọc đường công tác Hội” đã thực sự là diễn đàn để cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng chia sẻ kỷ niệm, kinh nghiệm và cả những trải nghiệm trong hoạt động Hội. Đến hết tháng 3/2017, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được trên 5.000 bài dự thi trong cả nước; chọn đăng tải trên Báo Phụ nữ Việt Nam và Website của Hội gần 50 bài dự thi. Và sáng 26/4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc XII, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổng kết và trao giải cho 11 tác phẩm đạt giải của Cuộc thi.

Giải Nhất là tác phẩm 89 tuổi vẫn nặng lòng với công tác Hộicủa cụ Trương Thị Minh, 89 tuổi, TP Đà Nẵng, nguyên là cán bộ Hội LHPN phường 4, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Cụ Trương Thị Minh cũng là người cao tuổi nhất tham dự Cuộc thi.

Hai giải Nhì là tác phẩm Lá đơn thôi việc viết dở của tác giả Phan Thị Ánh Hồng (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Bình Thung 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Diễn kịch để hiến đất làm đường của tác giả Nguyễn Thị Chiến (Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Ba giải Ba gồm các tác phẩm: Lễ khai giảng đặc biệt ở xã biên giới (tác giả Đỗ Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình),  40 năm vẫn nhớ bữa cơm bản vùng biên (tác giả Giảng Thị Mỷ, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai) và Nếu chọn lại tôi vẫn làm cán bộ Hội (tác giả Nguyễn Thị Gõ, nguyên cán bộ Hội LHPN xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Giải Khuyến khích gồm 5 tác phẩm: Bài vè văn bản” (tác giả Nguyễn Thị Trúc Giang, Hội LHPN huyện Bến Lức, Long An), Giải bài toán khó thu hút Hội viên” (tác giả Bùi Thị Thiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Lập, huyện Cao Phong, Hòa Bình), Buổi đại hội ở cơ sở” (tác giả Thanh Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Phương Lĩnh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ), Buổi dân vận ngoài kế hoạch (tác giả Thào Vần Chấn, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai)) và Cứ công tâm thì việc khó mấy cũng làm được (tác giả Hồng Đạt, Đài Truyền hình Ba Vì, Hà Nội).

Ban Tổ chức Cuộc thi cũng quyết định trao tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho 10 tỉnh, thành, đơn vị Hội có thành tích tốt trong tổ chức Cuộc thi.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video