Bà Bùi Thị Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X

14/01/2022
Ngày 13/1/2022, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X, kỳ họp thứ 6, để quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác kiện toàn nhân sự.
Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chúc mừng Chủ tịch Bùi Thị Hòa (bìa trái) và Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Xuân Lam

Hội nghị đã bầu bổ sung bà Bùi Thị Hòa và bà Huỳnh Thị Xuân Lam tham gia Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X; bầu bà Bùi Thị Hòa giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022; bà Huỳnh Thị Xuân Lam giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Tại Hội nghị, 100% ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhất trí với cơ cấu nhân sự của khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Bùi Thị Hòa, Bí Thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp Hội trong công tác Chữ thập đỏ thời gian qua. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà nhấn mạnh, công tác Đại hội đại biểu các tỉnh, thành sắp tới cần chú trọng vào văn kiện Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự, hình thức Đại hội, tổ chức Đại hội gọn nhẹ, tiết kiệm và hiệu quả; kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội là điều rất quan trọng để lãnh đạo Hội hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của kỳ họp thứ 6, cụ thể hóa bằng chương trình hành động.

Bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X. Ảnh: Tuấn Dũng

* Trước đó, ngày 27/12/2021, Ban Bí thư TƯ Đảng đã có Quyết định: bà Bùi Thị Hòa thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video