Bắc Kạn: Thu hút hội viên từ những mô hình, hoạt động thiết thực

07/10/2021
Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã chủ động, tích cực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút phụ nữ, hội viên tham gia sinh hoạt Hội.
Hội viên phụ nữ thành phố Bắc Kạn tham gia Ngày hội mổ lợn nhựa tiết kiệm (Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh)

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xây dựng chỉ tiêu: Hàng năm phát triển ít nhất 1.000 hội viên mới. Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu này, tùy vào điều kiện thực tế tại cơ sở, các cấp Hội đã triển khai xây dựng các mô hình tương ứng phù hợp với hoàn cảnh của hội viên và sát thực với các phong trào thi đua. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, mở rộng thu hút, tạo sự gắn kết giữa các hội viên.

Bên cạnh công tác vận động, tuyên truyền, các cấp Hội đặc biệt quan tâm, chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập. Các mô hình giúp phụ nữ nghèo được duy trì bằng nhiều hình thức thiết thực như: tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, cho vay vốn không tính lãi, hỗ trợ ngày công, giúp cây con giống, mượn đất canh tác… Qua đó, đã tạo nên nguồn nội lực giúp cho hàng nghìn lượt phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Để hỗ trợ hội viên xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, các cấp Hội chú trọng xây dựng, duy trì các mô hình/câu lạc bộ phù hợp nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ, hội viên như: Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Người chồng tâm lý”, “Phụ nữ cùng chia sẻ”, “Gia đình bền vững”, “Cha yêu con”… Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh còn vận động hội viên, phụ nữ tham gia ít nhất một loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp như: Câu lạc bộ hát then đàn tính, yoga, khiêu vũ, bóng chuyền hơi... Hiện toàn tỉnh có hơn 400 mô hình, câu lạc bộ các loại, thu hút hàng chục nghìn hội viên tham gia sinh hoạt.

Không chỉ vậy, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh còn luôn chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo cho hội viên, phụ nữ, bảo vệ lợi ích, an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Các hoạt động thiết thực đã tạo cho hội viên, phụ nữ sự tin tưởng và tích cực tham gia vào tổ chức Hội. Hiện nay toàn tỉnh có 10 Hội LHPN cấp huyện, thành phố và tương đương với 108 cơ sở Hội, 1.303 chi hội phụ nữ, thu hút gần 60 nghìn hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt.

Những kết quả trên là tiền đề tích cực để các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy, thu được nhiều thành quả hơn trong thời gian tới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ, đồng thời chung tay xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, bền vững.                                               

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video