Bắc Ninh: Phụ nữ Song Hồ “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” được gần 700 triệu đồng

13/01/2022
Là địa phương có nghề truyền thống làm tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng, phụ nữ xã Song Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) luôn biết khai thác thế mạnh của làng nghề, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm Hội gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây.
Phụ nữ Song Hồ trao tặng nhu yếu phẩm, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn

Với hơn 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt ở 4 chi hội, Hội LHPN xã Song Hồ luôn coi trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh" gắn với triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng nông thôn mới và khâu đột phá về phát huy vai trò của Hội LHPN trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Các chi hội trên địa bàn thường xuyên tổ chức cho hội viên, phụ nữ tham gia tổng vệ sinh môi trường, đảm nhận các đoạn đường phụ nữ tự quản, thực hiện phong trào "Phòng chống rác thải nhựa", “Phụ nữ đi chợ bằng làn, đựng thức ăn bằng hộp và sử dụng bao bì đóng gói sản phẩm thân thiện với môi trường. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, Hội giúp được 76 hộ gia đình đạt gia đình 5 không, 3 sạch, trong đó có 33 hộ gia đình thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

Để phong trào thi đua thực sự có sức lan tỏa, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng tham gia, công tác phát hiện và biểu dương gương phụ nữ tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực được chú trọng như: làm kinh tế giỏi, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tích cực tham gia công tác xã hội... Nhiệm kỳ qua, toàn xãhơn 100 gương điển hình phụ nữ tiêu biểu (vượt 11% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

Nguyễn Thị Vui, Chủ tịch Hội LHPN xã Song Hồ chia sẻ: Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với Chỉ thị 05-CT/TW đi vào nề nếp, tạo sự lan tỏa, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên phụ nữ và thực hiện có hiệu quả phương châm hoạt động " đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội. Qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống học tập và làm theo gương Bác của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ”.

Các đợt thi đua đặc biệt đã được Hội tổ chức tốt như: “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”, “Năm an toàn cho phụ nữ, trẻ em”... Việc học tập và làm theo Bác được chị em hưởng ứng bằng những hành động thiết thực, hàng ngày như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, trồng rau sạch để ủng hộ quỹ “Mái ấm tình thương”. Học theo Bác, chị em đoàn kết chia sẻ giúp nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, hỗ trợ giúp nhau vốn và học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cùng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. 5 năm qua, từ phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, Hội vận động hội viên tiết kiệm được gần 700 triệu đồng. Từ nguồn tiền tiết kiệm đó, Hội tổ chức động viên tân binh lên đường nhập ngũ, thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, giúp nhiều mảnh đời bất hạnh vơi đi những khó khăn...

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đợt đỉnh dịch tại Bắc Ninh năm 2021, toàn xã có 80 phụ nữ tình nguyn tham gia trực chốt và phục vụ hậu cần khu cách ly, 100% hội viên và Nhân dân ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm, phục vụ công tác phòng chống dịch bênh với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng; ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đồng bào miền Trung bị lũ lụt xây Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. 5 năm qua, Hội giúp được 8 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 1,9% (năm 2016) xuống còn 0,67% (năm 2021).

Với vai trò nòng cốt, tích cực trong mọi phong trào, Hội LHPN xã Song Hồ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ, xây dựng quê hương Thuận Thành ngày càng đổi mới và phát triển.

Thu Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video