Bế mạc Cuộc họp Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC

25/09/2006
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Cuộc họp Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC đã kết thúc thành công

như Bản khuyến nghị đã nêu: Đây là cuộc họp đầy hiệu quả và sáng kiến. Một bản khuyến nghị đạt được sự đồng thuận cao đã được đưa ra trình lên các sự kiện sau đó của APEC 2006: Cuộc họp của nhóm làm việc về doanh nghiệp cực nhỏ (MESWG), Diễn đàn doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME ForaMeeting) và Cuộc họp các Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Bản tuyên bố khuyến nghị được đưa ra khuyến nghị các nhà lãnh đạo APEC tiếp tục quan tâm, hỗ trợ chính sách thừa nhận đóng góp của phụ nữ đói với sự tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo một cách bền vững trong khu vực, thúc đẩy mạnh mẽ hơn cộng đồng APEC. Tuyên bố đã nêu lên 11 khuyến nghị, trong đó có việc tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia trong nền kinh tế số. WLN đề nghị các Bộ trưởng APEC chịu trách nhiệm về doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa bằng việc rà soát các điều luật, quy định và thông lệ về đầu tư, kinh doanh, tín dụng để loại bỏ sự kỳ thị giới; xác định, tài trợ và thực hiện các chương trình, mô hình chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa do phụ nữ lãnh đạo.WLN đề nghị các nhà lãnh đạo APEC khuyến khích các doanh nghiệp APEC áp dụng Qui tắc ứng xử của ILO nhằm tránh cho phụ nữ bị tổn thương trước sự lây nhiễm HIV và những tiêu cực của sự di cư.

 

Cùng với các khuyến nghị, WLN đã đưa ra các điều cam kết mà truớc đây chưa đạt được, đó là: Thành lập Ban thư ký APEC tại Philippines; giám sát phản hồi của APEC đối với các khuyến nghị do WLN đưa ra và việc thực hiện Khung lồng ghép giới của APEC; xây dựng một khung chiến lược tổng thể về phát triển doanh nghiệp nữ; xây dựng chương trình nghiên cứu liên quan đến phát triển doanh nghiệp nữ và các đề nghị liên quan trình các cơ quan tài trợ của APEC và các cơ quan khác.

 

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC WLN lần thứ 11 Hà Thị Khiết đã trao Bản tuyên bố khuyến nghị cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, người Chủ toạ Hội nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp vừa và nhỏ vào cuối tháng chín này, đồng thời trao cờ của WLN và trao quyền Chủ tịch Mạng lưới WLN 2007 cho bà Diana Abruzi - Trưởng đoàn WLN Autralia.


Các tin bài liên quan 

-
Thành công hơn cả mong đợi
- "Hướng tới một cộng đồng năng động: Tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nữ vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng"

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video