Bình Định: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng và phát triển ổn định

03/12/2005
Ngày 30/11/2005, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hoàng Hà.

Năm 2005, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều yếu tố bất lợi, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân như: hạn hán, lũ lụt, dịch cúm gia cầm… Tuy nhiên, UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nên tình hình kinh tế - xã hội tăng trưởng và phát triển ổn định.

 

Tổng sản phẩm địa phương tăng 11% so với năm 2004. Trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 21,1%; dịch vụ tăng 13,8%; nông, lâm, thủy sản tăng 4,6%... Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.057,4 tỉ đồng, vượt 57,4 tỉ đồng so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

 

Các hoạt động văn hóa - xã hội đều có sự chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị được giữ vững.


Tuy nhiên, các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, như cướp giật, nghiện hút ma túy, đánh người gây thương tích, cờ bạc… gia tăng. Số vụ TNGT giảm, nhưng số người chết không giảm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 266 vụ TNGT, giảm 85 vụ; làm bị thương 387 người, bằng cùng kỳ; chết 266 người, tăng 34 người so với cùng kỳ năm 2004.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video